Hà Nam sẵn sàng các điều kiện cho ngày bầu cử

NDO -

Đến thời điểm này, tại các điểm bầu cử tỉnh Hà Nam đã được trang hoàng rực rỡ, tạo không khí của ngày hội non sông. Các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, cử tri nắm được tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, gắn với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng các điều kiện, phương án để tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở thị xã Duy Tiên.
Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở thị xã Duy Tiên.

Qua kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Nam chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát danh sách cử tri tập trung ở các địa bàn có khu công nghiệp, nhà trọ, địa bàn có đông cử tri đi làm ăn xa, cử tri phải thực hiện cách ly y tế tập trung hoặc tại nhà để kịp thời điều chỉnh danh sách cử tri trước ngày bầu cử 24 giờ, bảo đảm mọi cử tri đều được quyền bầu cử.

Tỉnh Hà Nam được ấn định hai đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, số lượng đại biểu được bầu là sáu người; đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh là 12 đơn vị, số lượng đại biểu được bầu là 50; đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện là 43 đơn vị với số lượng đại biểu được bầu 201 đại biểu; đơn vị bầu cử HĐND cấp xã 696 đơn vị, số đại biểu được bầu là 2.708.

Hà Nam sẵn sàng các điều kiện cho ngày bầu cử -0
Người dân phường Lương Khánh Thiện theo dõi danh sách cử tri.

Toàn tỉnh có 778 khu vực bỏ phiếu, với tổng số cử tri toàn tỉnh 651.072 cử tri. Việc công bố, niêm yết danh sách chính  thức những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND thực hiện theo từng đơn vị bầu cử. Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm quyền vận động bầu cử của các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử, về những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp được quan tâm chỉ đạo, giải quyết kịp thời. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh giúp cử tri, nhân dân nhận thức rõ quyền, trách nhiệm của công dân để lựa chọn những đại biểu ưu tú bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp. Cùng với đó, tỉnh triển khai quyết liệt các biện pháp, xây dựng kịch bản phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm công tác bầu cử diễn ra an toàn, đúng thời gian, tiến độ.

Thực hiện chỉ đạo và các hướng dẫn của UBBC tỉnh về an toàn bầu cử trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, các địa phương trên địa bàn đã rà soát thực hiện chặt chẽ quy định về cách ly y tế đối với các trường hợp xác định là F1, F2 gắn với rà soát, điều chỉnh danh sách cử tri, xây dựng phương án bầu cử đối với các trường hợp cử tri phải cách ly y tế tập trung hoặc cách ly tại nhà.

UBBC các cấp rà soát toàn bộ cơ sở vật chất đã bố trí tại các khu vực bỏ phiếu, bổ sung cơ sở vật chất và vật tư chống dịch như: Nước sát khuẩn, găng tay, khẩu trang, bố trí khu vực cách ly tạm thời.

Giám sát sức khỏe cử tri bị ho, sốt, ốm để đưa hòm phiếu phụ đến tận nhà cho cử tri bỏ phiếu; các điểm bỏ phiếu phải xây dựng một phòng cách ly y tế để cách ly kịp thời đối với những cử tri nghi nhiễm trong ngày bầu cử phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch.

Tiến tới Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 (23-5-2021)