Hà Nam phát động Tháng Công nhân năm 2023

NDO - Ngày 7/5, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam tổ chức phát động Tháng Công nhân năm 2023, hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Ngày hội thể thao công nhân trong các khu công nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tặng quà cho công nhân lao động khó khăn năm 2023.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tặng quà cho công nhân lao động khó khăn năm 2023.

Tại lễ phát động Tháng Công nhân năm 2023, ông Đặng Đình Quỳnh, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam cho biết: Thực hiện chủ đề Tháng Công nhân “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức” và chủ đề Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đề nghị các Công đoàn cơ sở chủ động lập kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp với đặc thù sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân, người lao động; nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng và kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của công nhân lao động. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân lao động; phối hợp với doanh nghiệp tổ chức biểu dương, tôn vinh, công nhân lao động có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đề nghị cần tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn từ cơ sở. Đẩy mạnh phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ cở trong doanh nghiệp, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở. Chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động.

Nhân dịp này, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đã tặng 50 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và giấy khen cho 50 công nhân có thành tích xuất sắc trong lao động.