Hà Nam nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội

NDO -

Chiều 31/3, Đoàn công tác Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam đã làm việc với tỉnh Hà Nam về tình hình thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội trao tặng tỉnh Hà Nam 500 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết.
Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội trao tặng tỉnh Hà Nam 500 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam cho biết: Để hoạt động tín dụng chính sách xã hội ngày càng phát huy hiệu quả trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam cam kết bố trí đủ nguồn lực để thực hiện giải ngân cho các đối tượng khách hàng.

Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đồng ý với tỉnh về lập Đề án bố trí nguồn vốn, cơ chế chính sách về tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời đề nghị tỉnh cân đối, ưu tiên, bố trí nguồn vốn từ ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung nguốn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Từ năm 2003, từ 2 chương trình tín dụng tỉnh Hà Nam nhận bàn giao ban đầu (cho vay hộ nghèo; cho vay giải quyết việc làm) với tổng dư nợ là 129 tỷ đồng, đến nay, tỉnh Hà Nam đang thực hiện 10 chương trình tín dụng chính sách. Tổng dư nợ đến ngày 28/2/2022 đạt 2.281.018 triệu đồng với gần 46,2 nghìn khách hàng đang còn dư nợ, tăng 2.151.751 triệu đồng và gấp 17,65 so với khi thành lập.

Tổng doanh số cho vay đạt khoảng 7,7 nghìn tỷ đồng với đồng với trên 404 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Chất lượng tín dụng không ngừng được củng cố và nâng cao. Hoạt động tín dụng chính sách xã hội góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp hơn 45 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; tạo và duy trì việc làm cho 30 nghìn lao động; hơn 1.100 lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động; hơn 55 nghìn lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn trang trải cho học tập; hỗ trợ và sửa chữa cho gần 3.500 ngôi nhà cho hộ nghèo…

Hà Nam nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội -0
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhấn mạnh: Để phát huy vai trò và nâng cao hơn nữa hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội, tỉnh Hà Nam đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh trong thực hiện các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ; tăng cường nguồn vốn từ Trung ương để hỗ trợ cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn, nhất là nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, cho vay nhà ở xã hội.

Về phía tỉnh Hà Nam, cấp ủy, chính quyền sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội với một số nội dung cụ thể như: tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; xây dựng, triển khai các Đề án hỗ trợ vốn tín dụng chính sách phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; cân đối, bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương để cùng với nguồn vốn của Trung ương thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, thu hút đầu tư, tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Nhân dịp này, công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trao tặng ủng hộ tỉnh Hà Nam 500 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết.