Hà Nam hoàn thành tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029

Tính đến ngày 30/5, Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh Hà Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029, hoàn thành kế hoạch đề ra trong tháng 5/2024.
0:00 / 0:00
0:00

Các đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện đã hiệp thương dân chủ cử 331 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2024-2029, bảo đảm đúng quy trình, cơ cấu và trình độ. Các đại biểu dự đại hội đã đánh giá cao kết quả mà Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua về việc phát huy được vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở chính trị quan trọng của chính quyền nhân dân, tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Việc tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc từ cấp cơ sở đến cấp huyện trên địa bàn tỉnh là tiền đề quan trọng tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam lần thứ 17 nhiệm kỳ 2024-2029 vào tháng 7/2024.

Bảo tồn hệ sinh thái biển Vườn Quốc gia Bái Tử Long

Vườn Quốc gia Bái Tử Long (Quảng Ninh) có 6.125 ha diện tích các đảo nổi và 9.658 ha diện tích mặt nước biển. Tại đây có 2.415 loài sinh vật, trong đó nhóm sinh vật trên cạn 1.195 loài; nhóm sinh vật biển có 1.220 loài.

Số loài có tên trong Sách đỏ thế giới, Sách đỏ Việt Nam là 108 loài. Đặc biệt, có hơn 10 loài nằm trong Danh mục các loài nguy cấp quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, như: rái cá thường, rái cá vuốt bé, vích, rùa hộp ba vạch, rùa hộp trán vàng miền bắc… và một số loài quý hiếm có giá trị bảo tồn, giá trị khoa học và kinh tế cao như san hô, bào ngư, sá sùng, cầu gai, hải sâm... Vườn được công nhận là Công viên di sản ASEAN với những đặc trưng về dự trữ, bảo tồn sinh học hiếm có không chỉ của Việt Nam mà còn của cả khu vực.

Với tiềm năng về các hệ sinh thái đặc trưng, giá trị đa dạng sinh học cao, công tác bảo tồn biển được Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bái Tử Long đặc biệt quan tâm, xây dựng, triển khai các đề tài, nhiệm vụ, dự án liên quan đến lĩnh vực tài nguyên đa dạng sinh học; tiếp tục nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học đồng thời ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ vào trong công tác bảo tồn.

Hà Nam hoàn thành tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029 ảnh 1
Vườn quốc gia Bái Tử Long.

Giải đua thuyền vô địch Đông Nam Á tổ chức tại Hải Phòng

Ban tổ chức Giải Đua thuyền Rowing, Canoeing vô địch trẻ U19, U23 và vô địch Đông Nam Á năm 2024 vừa triển khai công tác chuẩn bị tổ chức giải tại thành phố Hải Phòng.

Theo đăng ký, Giải quy tụ hơn 500 vận động viên đến từ 7 quốc gia khu vực Đông Nam Á và được tổ chức từ ngày 26/6 đến 7/7/2024, tại Trung tâm Huấn luyện đua thuyền thành phố Hải Phòng trên địa bàn huyện Thủy Nguyên.

Giải đấu là cơ hội để các vận động viên Việt Nam nâng cao thành tích, duy trì phong trào đua thuyền Rowing và Canoeing, chuẩn bị lực lượng vận động viên tốt nhất để tham dự SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan. Đồng thời, giải đấu cũng góp phần quảng bá hình ảnh, con người Hải Phòng và Việt Nam đối với bạn bè quốc tế đến tham dự và thi đấu.

Hải Dương đóng cửa hàng chục mỏ khai thác khoáng sản

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 54 khu vực mỏ khai thác khoáng sản hết hạn, phải đóng cửa; trong đó có 49 trường hợp đã và đang thực hiện quy trình đóng cửa mỏ, còn 5 trường hợp chưa lập đề án đóng cửa mỏ dù cơ quan chức năng nhiều lần đôn đốc. Việc hướng dẫn lập, thẩm định hồ sơ đóng cửa mỏ đang gặp một số khó khăn, vướng mắc như thiếu hồ sơ, thủ tục pháp lý, khi gia hạn doanh nghiệp không sử dụng đất nhưng không đề nghị trả lại đất…

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp Cục Thuế tỉnh để xác định nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp, kiên quyết thu đủ, không để thất thoát ngân sách nhà nước.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng từng mỏ khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường phân loại, đề xuất phương án thực hiện đóng cửa mỏ.

Năng suất lúa vụ xuân năm 2024 ở Nam Định trung bình đạt gần 70 tạ/ha

Vụ xuân 2024, tỉnh Nam Định gieo cấy 70.256 ha lúa. Hiện nông dân trong tỉnh đang khẩn trương huy động lực lượng lao động, phương tiện thu hoạch nhanh, gọn những diện tích lúa đã chín với phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Ngành nông nghiệp tỉnh Nam Định cho biết, qua kiểm tra, đánh giá, năng suất lúa vụ xuân năm nay của tỉnh trung bình đạt gần 70 tạ/ha; trong đó cao nhất là các giống lúa lai đạt từ 77-79 tạ/ha, giống lúa BC15 từ 72-74 tạ/ha, Đài thơm 8 từ 71-73 tạ/ha, ST24, ST25 từ 65-67 tạ/ha, Bắc thơm số 7 ước đạt 60-63 tạ/ha.

Ngay sau khi thu hoạch xong lúa vụ xuân, tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2024 bảo đảm trong khung thời vụ tốt nhất.

Bắc Ninh sẽ có vùng sản xuất lúa chất lượng cao gần 5.000 ha

Theo Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bắc Ninh sẽ xây dựng, hình thành ba vùng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản tập trung. Đáng chú ý, Bắc Ninh sẽ ưu tiên phát triển vùng sản xuất và chế biến lúa chất lượng cao tại hai huyện Lương Tài và Gia Bình với quy mô khoảng 5.000 ha.

Ngoài ra, tỉnh còn quy hoạch vùng nông nghiệp đô thị tập trung bao gồm thị xã Quế Võ, các huyện Tiên Du, Yên Phong, thành phố Bắc Ninh và thành phố Từ Sơn với định hướng phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng hệ thống trang trại quy mô lớn, hiện đại.

Vùng nông nghiệp-dịch vụ ven sông Đuống tận dụng đất bãi bồi hai bên bờ sông Đuống kết hợp với cảnh quan sông nước để phát triển nông nghiệp kết hợp dịch vụ và du lịch…