Hà Giang khánh thành công trình bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Căng Bắc Mê

NDO - Chiều 9/7, tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ khánh thành công trình bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia Căng Bắc Mê. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới dự và cắt băng khánh thành.
0:00 / 0:00
0:00
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo tỉnh Hà Giang cắt băng khánh thành công trình tôn tạo Căng Bắc Mê.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo tỉnh Hà Giang cắt băng khánh thành công trình tôn tạo Căng Bắc Mê.

Căng Bắc Mê nằm trên sườn núi Rồng, thuộc địa bàn xã Yên Cường, huyện Bắc Mê. Trong giai đoạn từ 1939 đến 1942, thực dân Pháp đã sử dụng để giam tù chính trị. Lúc đông nhất, số lượng tù chính trị bị giam cầm tại đây là khoảng 300 người, trong số đó có các đồng chí: Trần Cung, Hoàng Quốc Việt, Xuân Thủy, Nguyên Hồng, Hà Kế Tấn, Lê Giản.

Ngày 21/1/1992, Căng Bắc Mê đã được công nhận là di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia và trở thành địa chỉ đỏ trong công tác giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân.

Tháng 12/2020, tỉnh Hà Giang đã quyết định đầu tư xây dựng công trình, bảo tồn, tôn tạo di tích nhằm bảo tồn và gìn giữ các giá trị vốn có, nguyên gốc, gắn với công tác quản lý, bảo vệ, phát huy hiệu quả di tích. Đến nay, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng.

Hà Giang khánh thành công trình bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Căng Bắc Mê ảnh 1

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo tỉnh Hà Giang khánh thành công trình nhà ở cho gia đình bà Khấu Thị Đẹp, xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang và huyện Bắc Mê tiếp tục tổ chức tìm kiếm, sưu tầm tư liệu, tài liệu, hiện vật phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày, tuyên truyền tại di tích. Đồng thời, tổ chức các hoạt động phục vụ cho công tác giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ, các tầng lớp nhân dân, đưa Căng Bắc Mê trở thành một điểm du lịch lịch sử, văn hóa tiêu biểu của tỉnh.

Nhân dịp này, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tặng quà cho 20 hộ gia đình chính sách và khánh thành nhà ở theo chương trình hỗ trợ nhà ở cho cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo của tỉnh tại huyện Bắc Mê.