Hà Giang công bố quyết định thành lập Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn

NDO -

NDĐT - Ngày 28-8, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn tại tỉnh Hà Giang.

Vườn quốc gia Du Già – Cao nguyên đá Đồng Văn được bảo vệ với nhiều loài động, thực vật quý hiếm.
Vườn quốc gia Du Già – Cao nguyên đá Đồng Văn được bảo vệ với nhiều loài động, thực vật quý hiếm.

Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn được thành lập trên cơ sở sát nhập Khu bảo tồn thiên nhiên Du Già và Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voọc mũi hếch Khau Ca, với tổng diện tích tự nhiên hơn 15.000 ha thuộc địa bàn ba huyện: Vị Xuyên, Bắc Mê, Yên Minh.

Việc thành lập Vườn Quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn nhằm bảo bệ hệ sinh thái rừng nhiệt đới, núi đá vôi và các loài thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, như: Thông đỏ bắc, trai lý, sưa bắc, vọoc mũi hếch và sơn dương nâu. Đồng thời duy trì chức năng phòng hộ đầu nguồn của lưu vực sông Gâm và hệ thống suối trong khu vực của hồ thủy điện Tuyên Quang, góp phần ổn định sản xuất nông nghiệp, công nghiệp trong khu vực; xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho việc nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu bảo tồn khu hệ động, thực vật rừng và các hệ sinh thái điển hình của vườn.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, Vườn Quốc gia Du Già – Cao nguyên đá Đồng Văn được thành lập không chỉ góp phần bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học trong hệ thống sinh thái cao nguyên đá vôi phía bắc Việt Nam, mà còn giúp tỉnh Hà Giang tạo điểm nhấn về du lịch, nâng tầm giá trị của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Để tỉnh Hà Giang triển khai các dự án đầu tư xây dựng vườn quốc gia theo đúng lộ trình, đề nghị Chính phủ xem xét đưa các nội dung dự án đầu tư vườn quốc gia vào chương trình dự án đầu tư công giai đoạn 2016-2020.

Ông Nguyễn Minh Tiến cũng mong muốn các bộ, ngành T.Ư quan tâm giúp tỉnh kêu gọi các tổ chức trong nước và quốc tế đầu tư, hỗ trợ cho tỉnh Hà Giang xây dựng Vườn Quốc gia Du Già – Cao nguyên đá Đồng Văn.