Greta Thunberg: "Các ông đã đánh cắp giấc mơ và tuổi thơ của tôi bằng những lời sáo rỗng"

NDĐT – Ngày 23-9, giờ địa phương, Hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu đã khai mạc tại New York, Mỹ. Có nhiều kịch tính diễn ra tại phiên họp này khi nhà hoạt động khí hậu tuổi teen Thun Thunberg đã có bài phát biểu gay gắt và sự xuất hiện bất ngờ của Tổng thống Mỹ Trump.

Nhà hoạt động khí hậu tuổi teen Greta Thunberg phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc. Ảnh: CNN
Nhà hoạt động khí hậu tuổi teen Greta Thunberg phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc. Ảnh: CNN

Bất chấp các cuộc biểu tình trên đường phố, tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hiệp quốc, Trung Quốc không đưa ra lời hứa mới nào sẽ có hành động khí hậu mạnh mẽ hơn. Mỹ đã tuyên bố sẽ rút khỏi Thỏa thuận Paris, một hiệp ước giữa các quốc gia để cùng nhau chống lại biến đổi khí hậu vào năm 2015 và tiếp tục hỗ trợ phát triển năng lượng hóa thạch. Một loạt các quốc gia chỉ đưa ra những lời hứa chưa thực hiện.

Greta Thunberg tỏ vẻ giận dữ trước phản ứng chậm chạp của các nguyên thủ quốc gia trước biến đổi khí hậu. Ảnh: Vox.

Sự tương phản giữa những hành động chậm chạp và tính cấp bách của vấn đề biến đổi khí hậu đã khiến nhà hoạt động khí hậu 16 tuổi người Thụy Điển Greta Thunberg có bài phát biểu đầy phẫn nộ tại Hội nghị thượng đỉnh, khiển trách các nguyên thủ quốc gia về các cam kết không được thực hiện. Nhà hoạt động trẻ Thun Thunberg nói: “Tôi không nên ở đây, tôi nên trở lại trường ở phía bên kia đại dương. Nhưng các ông đã đánh cắp ước mơ và tuổi thơ của tôi bằng những lời nói sáo rỗng. Thế giới của chúng ta bắt đầu tuyệt chủng hàng loạt, và tất cả những gì các ông có thể nói là những “chuyện cổ tích” về tiền bạc và sự phát triển kinh tế bền vững”.

Thunberg nói rằng đây là sự thất bại của các chính trị gia và các nhà lập pháp trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Người dân đang đau khổ, người dân đang chết dần và toàn bộ hệ sinh thái đang sụp đổ.

Nhà hoạt động trẻ tuổi, người đã tạo ra một phong trào biểu tình chống biến đổi khí hậu của thanh thiếu niên trên toàn thế giới, nói với các nhà lãnh đạo đang tập trung tại Hội nghị thượng đỉnh rằng, giới trẻ ngày nay đang theo dõi và bắt đầu hiểu về sự phản bội. Họ cho rằng đề xuất giảm một nửa lượng phát thải toàn cầu vào năm 2030 là không đủ, vì nó sẽ không thể ngăn chặn phản ứng dây chuyền đang không thể đảo ngược và vượt ra ngoài tầm kiểm soát của con người, tàn phá hành tinh.

Thunberg nói cô ấy không muốn tin rằng các nhà lãnh đạo thế giới hoàn toàn hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình hình nhưng đã chọn không hành động. “Bởi vì như thế các ông sẽ trở nên xấu xa và tôi từ chối tin”.

Theo Thunberg, nếu không có hành động khẩn cấp, các thế hệ tương lai sẽ phải chịu hậu quả thảm khốc. “Nếu các ông chọn sự thất bại, chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các ông”.

Một số cam kết từ nguyên thủ các quốc gia

Greta Thunberg: "Các ông đã đánh cắp giấc mơ và tuổi thơ của tôi bằng những lời sáo rỗng" ảnh 2

Tổng thống Mỹ Trump lặng lẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trở thành vị khách bất ngờ tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc khi ông không có kế hoạch phát biểu tại Hội nghị này. Tổng thống Trump đột nhiên xuất hiện trong hội trường vào giữa buổi sáng và ngồi với phái đoàn Mỹ trong khi các nguyên thủ quốc gia khác đang có bài phát biểu.

Tổng thống Mỹ đã lắng nghe Thủ tướng Ấn Độ Modi phát biểu kêu gọi cả thế giới cùng hành động. Thủ tướng Narendra Modi của Ấn Độ cho biết nước ông sẽ tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo vào năm 2022, mà không đưa ra bất kỳ lời hứa nào để giảm sự phụ thuộc vào than.

Thủ tướng Đức Angela Merkel (thứ hai từ phải sang) gặp Thủ tướng Anh, ông Vladimir Johnson (phải) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (thứ hai từ trái sang) trong Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc. Ảnh: Getty Images.

Thủ tướng Đức Angela Merkel thông báo đã thúc đẩy một kế hoạch mới trị giá 60 tỷ USD trong 10 năm để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Nga tuyên bố sẽ phê chuẩn Thỏa thuận Paris, nhưng không cam kết cắt giảm khí thải từ ngành công nghiệp dầu khí đang phát triển mạnh của nước này.

Tại Hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới ứng phó khẩn cấp hơn với biến đổi khí hậu và liên kết các cuộc đàm phán thương mại với các cam kết về khí thải. Ông Macron nói rằng, Pháp sẽ không theo đuổi các cuộc đàm phán thương mại mới với các quốc gia không tuân thủ thỏa thuận khí hậu Paris. Ông kêu gọi các nước đóng góp nhiều hơn cho Quỹ Khí hậu xanh, quỹ mà Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố sẽ ngừng đóng góp, và kêu gọi châu Âu làm nhiều hơn để giảm khí thải.

Toàn cảnh Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc.

Cuối cuộc họp, Thủ tướng Anh Vladimir Johnson đã cam kết tăng gấp đôi kinh phí của nước này để giải quyết biến đổi khí hậu trong năm năm tới. Ông cho biết Anh sẽ tăng tài trợ phát triển ở nước ngoài liên quan đến khí hậu lên 11,6 tỷ bảng (tức 144 tỷ USD) trong năm năm tới. Anh đã phát triển ngành công nghiệp năng lượng mặt trời và giảm khí thải. “Hiện nay, chúng tôi có thể chạy điện trong vài tuần mà không sử dụng than. Đó là lý do tại sao tôi rất tự tin rằng Anh có thể đạt được mức không carbon vào năm 2050 và chúng tôi sẽ thực hiện điều đó thông qua công nghệ. Chúng tôi cũng sẽ giúp phần còn lại của thế giới đạt mục tiêu đó”, Thủ tướng Anh tuyên bố.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh, khoảng 60 quốc gia đã tuyên bố nỗ lực để đạt được lượng khí thải bằng không vào năm 2050, một số nhà quản lý quỹ tài sản cho biết họ sẽ nhắm đến một danh mục đầu tư bằng không trong cùng một năm, và hàng chục doanh nghiệp cho biết họ sẽ đặt mục tiêu tuân thủ Thỏa thuận Paris.

Có thể bạn quan tâm