Góp sức trẻ xây dựng doanh nghiệp và đất nước phát triển bền vững

NDO - Ngày 14/10, tại Hà Nội, diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027, với 283 đại biểu chính thức, đại diện hơn 96 nghìn đoàn viên trong Khối.
0:00 / 0:00
0:00
Các đồng chí Bùi Quang Huy, Nguyễn Long Hải và đại diện các đơn vị liên quan trao hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn Khối Trung ương khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027.
Các đồng chí Bùi Quang Huy, Nguyễn Long Hải và đại diện các đơn vị liên quan trao hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn Khối Trung ương khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đến dự, có các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng: Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương.

Nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ Khối đã đề xuất hơn 115 nghìn ý tưởng, sáng kiến, trong đó có khoảng 7.100 đề tài, sáng kiến, ý tưởng, giải pháp về công nghệ nâng cao năng lực quản lý, điều hành, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế sản xuất, kinh doanh, làm lợi cho doanh nghiệp và xã hội hơn 1.200 tỷ đồng.

5 năm qua, các cơ sở Đoàn trong Khối đã đảm nhận thực hiện gần 10 nghìn công trình thanh niên các cấp; triển khai phong trào “Thanh niên tình nguyện” thu hút gần 80 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, với tổng giá trị hỗ trợ cộng đồng đạt hơn 235 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vào những thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tuổi trẻ Khối đã huy động, trao tặng người dân gần 50 nghìn “Túi an sinh” và 230 nghìn suất cơm miễn phí, hỗ trợ tiêu thụ gần 10 triệu tấn nông sản; hỗ trợ hơn 100 nghìn thanh niên công nhân…

Tại Đại hội, với tình cảm trân trọng, niềm tin vào thế hệ trẻ của Khối, đồng chí Nguyễn Long Hải đánh giá cao các công nghệ hiện đại được ứng dụng vào công tác Đại hội cũng như 8 chỉ tiêu mà tuổi trẻ Khối đã hoàn thành vượt mức trong nhiệm kỳ 2022-2027. Tất cả thể hiện những nỗ lực đổi mới, sáng tạo, sự trưởng thành của Đoàn Khối trong từng hoạt động, phong trào.

Nhấn mạnh việc xây dựng Đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đề nghị các cấp ủy Đảng trong Khối cần tin tưởng, đặt thanh niên ở vị trí quan trọng trong mỗi bước phát triển của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, xem đóng góp của tuổi trẻ là vốn quý để phát huy ngày càng mạnh mẽ hơn.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Bùi Quang Huy ghi nhận, biểu dương kết quả tích cực mà tuổi trẻ Khối đã đạt được nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời gợi mở: nhiệm kỳ tới, Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương cần đẩy mạnh gắn kết hài hòa các phong trào thi đua, chương trình công tác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; đưa ra những phương thức mới nhằm đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh.

Đoàn viên, thanh niên trong Khối phải thật sự là lực lượng xung kích trong tham gia sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, với trọng tâm đặt vào các phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên tình nguyện”. Tuổi trẻ Khối cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm đi đầu trong chuyển đổi số, xây dựng tổ chức Đoàn thật sự vững mạnh, với nòng cốt là đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Khối doanh nghiệp Trung ương Đoàn kết - Tiên phong - Bản lĩnh - Sáng tạo”, cùng 12 chỉ tiêu chủ yếu và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản trên các lĩnh vực công tác Đoàn trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Trước đó, trong phiên làm việc chiều 13/10, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 37 ủy viên.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn Khối khóa IV, các đại biểu đã bầu Ban Thường vụ Đoàn Khối khóa IV; bầu đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương khóa III, tái đắc cử chức danh Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027.