Muhammad Hanif, người đứng đầu chi nhánh trường hợp đặc biệt của cơ quan thuế cho biết, những nhân viên điều tra của mình đã tới văn phòng chi nhánh của Google tại Indonesia hôm thứ Hai. Cơ quan thuế cho rằng, Google Indonesia trả lương thấp hơn 0,1 phần trăm của tổng số thuế thu nhập và giá trị gia tăng còn nợ năm ngoái.
Hanif cho biết :“Hầu hết doanh thu trong nước được đặt tại trụ sở châu Á - Thái Bình Dương là Singapo. Google khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong tháng 6 vừa rồi đã từ chối kiểm toán thuế, khiến cho cơ quan thuế cho rằng đây có thể dẫn đến một hành động phạm pháp. Lập luận của Google là họ chỉ làm kế hoạch thuế, nhưng mà đến mức mà các nước không nhận được bất cứ điều gì là bất hợp pháp. Lập kế hoạch thuế là lập kế hoạch thuế hợp pháp, nhưng tích cực - đến mức mà các nước mà doanh thu được thực hiện không nhận được bất cứ điều gì - là không hợp pháp".
Khi được hỏi trả lời nhận xét của Hanif, Google Indonesia nhắc lại một tuyên bố đưa ra tuần trước nói rằng, họ vẫn tiếp tục hợp tác với chính quyền địa phương và đã thanh toán tất cả các loại thuế áp dụng.
Hanif ước tính hóa đơn thuế của Google bao gồm tiền phạt 2015 có thể tới 418 triệu USD. Ông từ chối cho biết con số cụ thể của năm năm. Ông còn cho biết cơ quan thuế của nước này cũng đang theo đuổi các vụ trốn thuế của các công ty khác cung cấp nội dung qua Internet.