Gỡ bỏ phong tỏa Trung tâm y tế huyện Lắk

NDO -

Chiều 8/7, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ban hành văn bản 2346/SYT-NVYD về việc gỡ bỏ phong tỏa đối với Trung tâm y tế huyện Lắk sau năm ngày tạm thời phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19.

Sau khi xét nghiệm, các trường hợp trong khu vực phong tỏa tại Trung tâm y tế huyện Lắk đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính lần 2.
Sau khi xét nghiệm, các trường hợp trong khu vực phong tỏa tại Trung tâm y tế huyện Lắk đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính lần 2.

Việc gỡ bỏ phong tỏa này còn nhằm hạn chế tối đa việc gián đoạn công tác khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trên địa bàn huyện Lắk và bảo đảm hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 7/7, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhận được báo cáo kết quả giám sát, xét nghiệm SARS-CoV-2 ghi nhận các trường hợp nhân viên y tế, người làm việc, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong khu vực phong tỏa tại Trung tâm y tế huyện Lắk đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính lần 2. Do đó, Sở Y tế chỉ đạo gỡ bỏ phong tỏa đối với Trung tâm y tế huyện Lắk kể từ 19 giờ ngày 7/7; tiến hành vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ khu vực Trung tâm y tế huyện theo đúng quy trình trước khi tổ chức khám, chữa bệnh trở lại nhằm bảo đảm an toàn tối đa, giúp người bệnh an tâm điều trị, khám chữa bệnh tại cơ sở.

Đồng thời tổ chức triển khai hoạt động khám, chữa bệnh vừa bảo đảm hiệu quả công tác phòng, chống dịch, vừa nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu đang cấp thiết của người dân trên địa bàn; tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại đơn vị, hạn chế tối đa các yếu tố nguy cơ gây phong tỏa cơ sở khám chữa bệnh.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị, cá nhân trong khu vực phong tỏa tại Trung tâm y tế huyện Lắk tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe, đo thân nhiệt hằng ngày, nếu xuất hiện triệu chứng viêm đường hô hấp, ho, sốt, chảy nước mũi, khàn giọng phải báo ngay với cơ sở y tế gần nhất để kịp thời xử lý. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát hoạt động dịch tễ đối với các trường hợp có liên quan với bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 đang điều trị (bệnh nhân 15921 và 18690).

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan