Ở xã Mỹ Lý, trận mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7/2025 khiến 201 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 187 nhà hư hỏng nặng. Để ngăn ngừa sạt lở, giúp người dân có thêm thu nhập từ những búp măng, Đồn Biên phòng Mỹ Lý cùng các nhà hảo tâm đã hỗ trợ 2.000 gốc tre tứ quý cho 158 hộ dân tại 5 bản chịu thiệt hại nặng nề nhất của xã gồm: Xiềng Tắm, Yên Hòa, Xằng Trên, Xốp Tụ và Hòa Lý làm giống ban đầu.
Trung tá Hoàng Thế Ngọc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mỹ Lý cho biết: Tre tứ quý là loại cây có khả năng giữ đất, chống sạt lở rất tốt. Không những thế, mô hình này còn mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Khi mô hình đạt hiệu quả tốt, diện tích trồng tre sẽ được mở rộng nhiều hơn nữa. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Lý Lương Văn Bảy: Mô hình này vừa có ý nghĩa chống sạt lở, mưa lũ, vừa mở ra hướng phát triển kinh tế mới, phù hợp điều kiện địa phương. Những khóm tre đầu tiên được trồng xuống các bản làng ở xã Mỹ Lý không chỉ là mầm cây, mà còn là mầm hy vọng, biểu tượng cho ý chí vươn lên của người dân vùng biên giới sau thiên tai.
Không chỉ Đồn Biên phòng Tam Hợp, Đồn Biên phòng Mỹ Lý, mà các đơn vị biên phòng khác cũng đang triển khai có hiệu quả nhiều chương trình, mô hình hỗ trợ người dân trên địa bàn phát triển kinh tế. Năm 2023, Đồn Biên phòng Keng Đu tặng gia đình ông Xeo Văn Thoong ở bản Huồi Cáng gần 300 con gà, vịt giống và xây dựng chuồng trại chăn nuôi, tổng kinh phí hơn 17 triệu đồng. Ngoài gia đình ông Thoong, gia đình ông Lương Văn Dương tại bản Hạt Tà Vén cũng được hỗ trợ 21 triệu đồng để xây dựng mô hình vườn-ao-chuồng. Đến nay, đàn vật nuôi của hai hộ dân này phát triển ổn định, trở thành động lực để hai gia đình làm đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo.
Thống kê từ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An cho thấy, thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” phối hợp giữa Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, giai đoạn 2021-2025, các cấp Hội phối hợp các đồn biên phòng triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp phụ nữ các xã biên giới xóa đói, giảm nghèo. Bằng việc tích cực vận động nguồn xã hội hóa, tranh thủ nguồn hỗ trợ từ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An... đã có hàng nghìn con giống được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An hỗ trợ, xây dựng 153 mô hình sinh kế.
Cách đây ít ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình trao tặng giống vật nuôi bản địa tặng hội viên phụ nữ ở hai xã Tam Quang và Tam Thái. Với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng, chương trình trao tặng 8 con bò giống, 25 lợn giống, dê giống cho 23 gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình cũng trao hàng chục suất quà, học bổng tặng hội viên phụ nữ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ có vốn đầu tư, phát triển các mô hình kinh tế gia đình, cấp Hội cơ sở đã làm cầu nối quan trọng để phụ nữ nghèo, cận nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng khác. Bà Hoàng Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An cho hay: Đến nay, đã có 12.936 hộ nghèo được vay, với tổng số vốn hơn 770 tỷ đồng từ vốn vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế.