Giúp người dân giảm nghèo bền vững

Thành phố Hà Nội vừa phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2022. Đây là dịp để mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô thể hiện tinh thần tương thân, tương ái bằng những hành động thiết thực, cụ thể để hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo thành phố trao hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, người khó khăn tại Lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" và an sinh xã hội năm 2022. (Ảnh THÀNH NGUYỄN)
Lãnh đạo thành phố trao hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, người khó khăn tại Lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" và an sinh xã hội năm 2022. (Ảnh THÀNH NGUYỄN)

Ngay tại Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2022 tổ chức vào tối 11/10, đã có 129 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đăng ký và ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố gồm tiền và hàng hóa trị giá 30 tỷ 388 triệu đồng và 1.000 USD.

Thành phố đã trích Quỹ “Vì người nghèo” trao kinh phí hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết và phương tiện, công cụ sản xuất tặng các hộ nghèo với tổng trị giá hơn 10 tỷ 700 triệu đồng, gồm 200 nhà đại đoàn kết trị giá 10 tỷ đồng; 20 con bò sinh sản trị giá 400 triệu đồng; 15 xe máy và một máy ép nước mía trị giá 306 triệu đồng. Theo đánh giá của ban tổ chức, đây là hành động thiết thực, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu giảm nghèo, phát triển hệ thống an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô.

Vợ chồng chị Phạm Thị Hằng, ở xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, không giấu nổi vui mừng khi được Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố hỗ trợ máy ép nước mía trong dịp này. Chị Hằng cho biết, cuộc sống gia đình chị còn nhiều khó khăn, sức khỏe cũng không tốt, cho nên vợ chồng chị lâu nay vẫn mong muốn có máy ép nước mía để bán hàng tại nhà. Nay mong ước đã thành hiện thực, chị Hằng gửi lời cảm ơn và lòng biết ơn đến mặt trận các cấp, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình chị phương tiện để từng bước cải thiện đời sống.

Thời gian qua, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã trở thành phong trào sâu rộng, thường xuyên trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Từ năm 2021 đến nay, trong bối cảnh khó khăn do tác động của dịch Covid-19, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp thành phố vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân Thủ đô. Quỹ đã tiếp nhận được 56,2 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 653 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 145 nhà xuống cấp cho hộ nghèo; hàng nghìn hộ nghèo được vay vốn, được hỗ trợ về giống, phương tiện sản xuất, được khám, chữa bệnh,…

Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố đã tiếp nhận và phân bổ kịp thời hơn 1.800 tỷ đồng gồm tiền mặt và trang, thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19; hơn 14 tỷ đồng ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”, trao tặng hơn 10.000 thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả tích cực này đã mang lại niềm vui cho nhiều hộ nghèo, giúp nhiều hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố.

Thủ đô ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, vì vậy, công tác chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để họ có điều kiện sống tốt hơn, cao hơn mức chuẩn nghèo đa chiều chung của cả nước luôn là sự quan tâm đặc biệt của thành phố. Kết quả rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 cho thấy, Hà Nội hiện còn 3.612 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0,16%, hơn 30.000 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,38%, tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng nhấn mạnh, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 là dịp để mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân bằng những hành động thiết thực, cụ thể chia sẻ, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; tất cả cùng chung tay thực hiện mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho hơn 1.000 hộ nghèo, cận nghèo, trao sinh kế, tạo giá đỡ an sinh, giúp người nghèo có cơ hội thay đổi cuộc đời và có cuộc sống tốt hơn.

Năm nay, Tháng cao điểm "Vì người nghèo" và an sinh xã hội của thành phố Hà Nội diễn ra từ ngày 17/10 đến 18/11. Để Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022 triển khai hiệu quả, công tác vận động Quỹ đạt kết quả tích cực, theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, hệ thống mặt trận các cấp cần phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Song song với đó, cần tập trung rà soát, nắm chắc số lượng, tình hình, nhu cầu của hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn để xây dựng kế hoạch giúp đỡ cụ thể. Việc vận động, quản lý, sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" cần phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, quy chế quản lý quỹ, bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tiền ủng hộ cho người nghèo phải đến được với người nghèo.