Giữ mạch nguồn xanh trên vùng đất "khát" Khánh Hòa

Giữa cái nắng hanh hao của vùng đất phía nam Khánh Hòa, nơi gió biển thổi qua những cánh đồng khô khát và những con suối mùa khô chỉ còn lấp loáng đáy, nay từng dòng nước được tích trữ, điều tiết về ruộng đồng mang ý nghĩa như giữ lại nhịp thở của sự sống. 

Hồ chứa nước Sông Cái - Dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, xã Bác Ái Tây (Khánh Hòa), có dung tích 220 triệu m³, tiếp nước cho hệ thống thủy nông Nha Trinh-Lâm Cấm để tưới cho 12.800ha; tiếp nước cho sinh hoạt, dịch vụ, công nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; tạo nguồn cho thủy điện tích năng Bác Ái với công suất 1.200MW và 2 nhà máy thủy điện với công suất 24MW;... đang được quản lý, khai thác hiệu quả. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Hồ chứa nước Sông Cái - Dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, xã Bác Ái Tây (Khánh Hòa), có dung tích 220 triệu m³, tiếp nước cho hệ thống thủy nông Nha Trinh-Lâm Cấm để tưới cho 12.800ha; tiếp nước cho sinh hoạt, dịch vụ, công nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; tạo nguồn cho thủy điện tích năng Bác Ái với công suất 1.200MW và 2 nhà máy thủy điện với công suất 24MW;... đang được quản lý, khai thác hiệu quả. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Nửa thế kỷ qua, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận đã lặng thầm làm công việc giữ mạch nguồn xanh cho sản xuất và đời sống nhân dân.

Từ những ngày đầu gian khó

Thành lập đầu tháng 3/1976, trong bối cảnh cơ sở vật chất còn thiếu thốn, lực lượng mỏng, thiết bị thô sơ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận được giao quản lý các hệ thống thủy lợi trọng điểm như Nha Trinh-Lâm Cấm, Sông Pha. Khi ấy, diện tích tưới chỉ khoảng 20.000ha. Nhận thức rõ trách nhiệm của mình, những cán bộ thủy nông đầu tiên bám công trình như bám ruộng, ăn ở cùng trạm bơm, kênh dẫn, thức trắng nhiều đêm để canh nước về đúng xứ đồng.

Cuối thập niên 1980, diện tích tưới nâng lên gần 30.000ha. Đến giai đoạn 1993-2008, con số ấy mở rộng lên khoảng 62.000ha cây trồng mỗi năm. Các trạm thủy nông được thành lập ngay tại địa phương hưởng lợi đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, hợp tác xã và tổ chức dùng nước, điều tiết theo từng tuyến kênh, từng chân ruộng.

ndo_br_nong-dan-xa-phuoc-dinh-tinh-khanh-hoa-cham-soc-cay-mang-tay-7529.jpg
Nhờ nguồn nước từ hệ thống thủy lợi đưa về vùng cuối kênh, nông dân xã Phước Dinh (Khánh Hòa) khôi phục sản xuất, trồng cây măng tây xanh trên vùng đất cát hoang hóa, bỏ hoang nhiều năm, đem lại lợi nhuận cao, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Những con kênh được nạo vét định kỳ, những con đập được gia cố trước mùa mưa bão. Công việc tưởng như lặng lẽ ấy lại là nền móng cho sự ổn định sản xuất nông nghiệp suốt nhiều thập niên.

Chuyển mình theo cơ chế mới

Năm 2009, đơn vị chuyển đổi sang mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Kể từ đó, đơn vị từng bước hoàn thiện, nâng cao tính chủ động, minh bạch và hiệu quả hoạt động.

Hiện công ty quản lý 23 hồ chứa với tổng dung tích khoảng 417,69 triệu m³; diện tích tưới hằng năm đạt hơn 82.000ha. Hệ thống quan trắc tự động, phần mềm cân bằng nước, thiết bị đo lưu lượng trên các kênh chính được đầu tư đồng bộ, giúp việc điều tiết ngày càng khoa học, thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu.

ndo_br_2-711.jpg
Cán bộ thủy nông của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận theo dõi và điều tiết nước tưới về các vùng sản xuất ở khu vực phía nam Khánh Hòa.

Năm 2025, nhiều chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch: diện tích tưới đạt hơn 82.500ha, tổng doanh thu đạt 115.124 triệu đồng; nộp ngân sách 4.890 triệu đồng; lợi nhuận trước thuế 6.047 triệu đồng; thu nhập bình quân người lao động là 8,7 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Công Xưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chia sẻ: “Trong bối cảnh khí hậu diễn biến phức tạp, yêu cầu đơn vị phải quản lý, điều tiết nguồn nước một cách khoa học, linh hoạt và minh bạch, lấy an toàn công trình, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước và phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân làm mục tiêu xuyên suốt là định hướng không thay đổi, việc xây dựng lịch điều tiết theo từng vụ sản xuất là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế rủi ro thiếu nước, nhất là cao điểm mùa khô”.

ndo_br_1-4799.jpg
Đồng bào dân tộc thiểu số Raglai xã Bác Ái Tây (Khánh Hòa) phấn khởi khi sử dụng nước sinh hoạt sạch.

Không chỉ giữ nước, còn giữ niềm tin

Song hành với nhiệm vụ chuyên môn, doanh nghiệp còn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng an toàn lao động, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Hoạt động an sinh xã hội cũng được duy trì đều đặn. Năm 2024, công ty đóng góp hơn 536 triệu đồng cho các hoạt động từ thiện; năm 2025 tiếp tục ủng hộ hơn 456 triệu đồng, góp phần sẻ chia với cộng đồng, nhất là các hộ khó khăn ở vùng hạn.

ndo_br_cong-xung-1-7780.jpg
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận ủng hộ Chương trình "xóa nhà tạm, nhà dột nát" năm 2025 tại địa phương.

Nhìn lại 50 năm, từ những công trình thủy lợi còn đơn sơ đến hệ thống hồ chứa, kênh mương ngày càng hoàn thiện hôm nay là kết quả của sự đoàn kết, bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, kỹ sư, công nhân. Họ là những người lặng thầm đứng sau những mùa lúa trĩu bông, những cánh đồng xanh mướt giữa miền đất nắng gió.

Với những đóng góp tích cực, 50 năm qua, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (2014); Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh các năm: 2009, 2010, 2011, 2016, 2022, 2023; Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” các năm: 2012, 2013, 2015, 2017, 2021, 2023….

Trong giai đoạn mới, với định hướng đổi mới quản trị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận tiếp tục khẳng định vai trò đơn vị chủ lực trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi, góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước và phát triển bền vững cho vùng đất phía nam Khánh Hòa.

Có thể bạn quan tâm