Phú Thọ: Dông lốc làm tốc mái hơn 280 căn nhà ở huyện Hạ Hòa

NDO - Ngày 28/3, trên địa bàn huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra mưa to và dông lốc gây thiệt hại nhiều diện tích hoa màu và cơ sở vật chất trên địa bàn.​
0:00 / 0:00
0:00
Một ngôi nhà của người dân bị tốc mái do mưa bão và giông lốc.
Một ngôi nhà của người dân bị tốc mái do mưa bão và giông lốc.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hạ Hòa, trận mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ kèm theo mưa đá và dông lốc xảy trên địa bàn các xã, thị trấn đã làm tốc mái 286 nhà dân, hai trường học, hai nhà văn hóa, 9 nhà xưởng bị hư hỏng, nhiều tường rào, cột điện gãy, đổ.

Phú Thọ: Dông lốc làm tốc mái hơn 280 căn nhà ở huyện Hạ Hòa ảnh 1

Nhiều diện tích cây cối, hoa màu bị gãy đổ.

Ngoài ra, ở nhiều xã, mưa lớn kèm theo gió mạnh khiến 180ha cây cối, hoa màu (ngô, rau và cây chuối) và 143ha cây lâm nghiệp bị gãy, đổ...

Phú Thọ: Dông lốc làm tốc mái hơn 280 căn nhà ở huyện Hạ Hòa ảnh 2

Lãnh đạo huyện Hạ Hòa kiểm tra thiệt hại do mưa lớn, giông lốc gây ra.

​Ngay sau khi mưa lớn xảy ra, lãnh đạo huyện Hạ Hòa đã kiểm tra tình hình, yêu cầu các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan hỗ trợ nhân dân, nhanh chóng khắc phục hậu quả, giải tỏa hành lang đường; thống kê chính xác, cụ thể thiệt hại gửi về Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, tỉnh.