Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại huyện Nho Quan

NDO - Ngày 9/5, huyện miền núi Nho Quan (Ninh Bình) tổ chức hội nghị giới thiệu cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
0:00 / 0:00
0:00
Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29 của Trung ương.
Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29 của Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe những nội dung cơ bản, giá trị cốt lõi trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Tác phẩm góp phần làm sáng rõ sự phát triển nhận thức, tư duy lý luận đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; làm rõ những giá trị lý luận, thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và sự nghiệp cách mạng của nước ta.

Lãnh đạo huyện miền núi Nho Quan đã yêu cầu ngành chức năng của huyện đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ hơn về giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng thời, Huyện ủy Nho Quan tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Nghị quyết số 36, Chỉ thị số 17, Quy định số 96, Kết luận số 50, Quy định số 85; và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

10 năm qua, huyện miền núi Nho Quan đã làm tốt việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước thực hiện đổi mới giáo dục đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Đổi mới cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả đầu tư cho giáo dục. Từ đó, sự nghiệp giáo dục của huyện có nhiều chuyển biến mới.

Thời gian tới, huyện miền núi Nho Quan đang tiếp tục triển khai bài bản Nghị quyết số 29, trên cơ sở huy động sự vào cuộc của các tổ chức xã hội và nhân dân chung tay phát triển sự nghiệp giáo dục theo hướng bền vững; đáp ứng tốt nhu cầu học tập của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Dịp này, huyện miền núi Nho Quan đã có 10 tập thể và 25 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29 của Trung ương.