Giới chức Mỹ kêu gọi xóa bỏ cấm vận Cu-ba

Theo Roi-tơ và TTXVN, Hội đồng thành phố Rích-măn, bang Ca-li-pho-ni-a (Mỹ) ra nghị quyết yêu cầu QH Mỹ chấm dứt chính sách bao vây, cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính chống Cu-ba, đã trở thành luật từ năm 1996. Hội đồng thành phố Rích-măn khẳng định, với việc thông qua văn bản này, thành phố đang đứng về đa số người dân Mỹ ủng hộ thay đổi trong chính sách đối với Cu-ba.

Chính sách trừng phạt không chỉ gây tác động tiêu cực tới đời sống nhân dân Cu-ba, mà còn ảnh hưởng nhiều cá nhân và lĩnh vực kinh tế của chính nước Mỹ.

* Ngày 2-3 (giờ Mỹ), đã có ít nhất tám hãng hàng không hàng đầu của Mỹ nộp đơn đăng ký đường bay đến Cu-ba lên Bộ Giao thông Mỹ. Hãng hàng không American Airlines đăng ký 20 chuyến bay mỗi ngày tới La Ha-ba-na và năm thành phố khác của Cu-ba. Bộ Giao thông Mỹ sẽ mất vài tháng để xem xét các đơn xin cấp phép và dự kiến chuyến bay đầu tiên sẽ được thực hiện vào mùa thu tới.

* Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa tiền của Ác-hen-ti-na: Cùng ngày, thẩm phán T.Gri-ê-xa thuộc Tòa án Niu Oóc (Mỹ) đã ra quyết định dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng tỷ USD tiền thanh toán nợ của Ác-hen-ti-na, mở đường cho việc giải quyết dứt điểm cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài trong nhiều năm giữa Bu-ê-nốt Ai-rết và các quỹ đầu cơ Mỹ liên quan các khoản nợ trái phiếu. Trong trường hợp QH Ác-hen-ti-na bãi bỏ hai luật ngăn cản chính phủ trả nợ nước ngoài, thẩm phán T.Gri-ê-xa sẽ hủy bỏ hoàn toàn lệnh cấm Bu-ê-nốt Ai-rết phát hành trái phiếu cũng như trả nợ cho các quỹ đã thương lượng trong giai đoạn 2005 - 2010.

Có thể bạn quan tâm