Áp thấp nhiệt đới suy yếu và tan dần, không còn có khả năng gây gió mạnh trên biển
Chiều nay (8/12), áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền trung Philippines đã suy yếu thành một vùng áp thấp và không còn có khả năng gây gió mạnh trên biển.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#gió mạnh
Có 389 kết quả
Chiều nay (8/12), áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền trung Philippines đã suy yếu thành một vùng áp thấp và không còn có khả năng gây gió mạnh trên biển.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 7/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,0 độ vĩ bắc; 123,5 độ kinh đông, trên khu vực miền trung Philippines.
Hồi 19 giờ tối nay (6/12), áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, trên vùng ven biển phía đông của khu vực miền trung Philippines. Dự kiến, ngày 8/12, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 3/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,9 độ vĩ bắc; 110,0 độ kinh đông, trên vùng biển Đắk Lắk-Khánh Hòa.
Dự báo, từ sáng mai (3/12), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía tây bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ khiến trời trở rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15-18 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.
Hồi 19 giờ tối nay (30/11), bão số 15 mạnh cấp 9, giật cấp 11 trên vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông và hầu như ít dịch chuyển. Dự báo, đến 19 giờ ngày 1/12, bão nằm trên vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía đông tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 240km.
Bão số 15, giật cấp 13, hiện cách đảo Song Tử Tây khoảng 320km về phía tây bắc. Áp thấp nhiệt đới đồng thời cũng đang di chuyển trên vùng biển phía tây nam khu vực nam Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 29/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ vĩ bắc, 112,3 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 310km về phía tây bắc.
Hiện nay (28/11), khu vực bắc Biển Đông đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo, đêm 28/11 và ngày 29/11, vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên biển các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn; biển động mạnh.
Tối nay (25/11), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía tây của miền trung Philippines đã mạnh lên thành bão có tên là Koto.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 25/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,3 độ vĩ bắc, 123,1 độ kinh đông, trên khu vực miền trung Philippines.
Hồi 19 giờ tối 24/11, áp thấp nhiệt đới đổ bộ khu vực miền trung Philippines. Dự báo, đến 19 giờ tối 26/11, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông trên vùng biển phía bắc đặc khu Hoàng Sa và có khả năng mạnh thêm thành bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.
Dự báo, khoảng chiều tối và đêm 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 17/11, sáng sớm nay (19/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ đã có mưa, mưa rào.
Dự báo, từ đêm nay (18/11) đến ngày mai, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.
Chiều nay (12/11), bão số 14 đã đi ra ngoài Biển Đông và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, tuy nhiên hoàn lưu bão vẫn gây gió mạnh, sóng biển cao 3-5m, biển động tại khu vực phía bắc Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão số 14 (Fung-Wong) ở vào khoảng 20,6 độ vĩ bắc; 118,6 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão số 14 (Fung-Wong) ở vào khoảng 19,3 độ vĩ bắc; 118,1 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông.
Sáng sớm nay (10/11), bão Fung-Wong đã đi vào vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025.
Cơ quan thời tiết Philippines tối 9/11 cho biết, siêu bão Fung-Wong (cấp 5) đã đổ bộ vào thành phố Dinalungan, tỉnh Aurora, phía đông đảo Luzon vào khoảng 21 giờ 10 phút tối nay (giờ địa phương).
Hồi 7 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão Fung-Wong ở vào khoảng 14,3 độ vĩ bắc, 124,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực miền trung Philippines.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão Fung-Wong ở vào khoảng 13,7 độ vĩ bắc, 126,4 độ kinh đông.
Hồi 22 giờ tối nay (6/11), bão số 13 giảm xuống cấp 9-10, đi sâu vào đất liền các tỉnh Đắk Lắk-Gia Lai gây mưa lớn trên diện rộng tại các tỉnh miền trung. Dự kiến, đến 7 giờ sáng mai, bão di chuyển sang khu vực nam Lào và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Bão số 13 đang mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17, chỉ còn cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 150km. Dự kiến, khoảng chiều tối đến đêm nay (6/11), tâm bão sẽ đi vào khu vực đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai. Thời điểm nguy hiểm nhất sẽ kéo dài từ 20 giờ tối nay đến 8 giờ sáng mai.
Bão số 13 (Kalmaegi) đang mạnh cấp 14, giật cấp 17, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 390km về phía đông đông nam và di chuyển với tốc độ nhanh khoảng 30km/giờ. Dự báo, từ trưa nay, bão ảnh hưởng từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, gây gió mạnh, sóng lớn và mưa rất to, người dân tuyệt đối không ra ngoài khi không có việc cần thiết.
Hồi 19 giờ ngày 5/11, vị trí tâm bão số 13 (Kalmaegi) ở vào khoảng 12,3 độ vĩ bắc; 116,3 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 240km về phía đông đông bắc, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 800km về phía đông đông nam.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 11 giờ ngày 5/11, vị trí tâm bão số 13 (Kalmaegi) ở khoảng 11,7 độ vĩ bắc; 118,2 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc đặc khu Trường Sa) khoảng 430km về phía đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 8 giờ ngày 5/11, vị trí tâm bão số 13 khoảng 11,4 độ vĩ bắc; 118,7 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc đặc khu Trường Sa) khoảng 480km về phía đông.
Hồi 13 giờ ngày 3/11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 10,4 độ vĩ bắc; 127,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông miền trung Philippines.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 3/11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 10,7 độ vĩ bắc, 129,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông miền trung Philippines.