Từ thực tế gần đây ở nhiều nơi cho thấy, diện tích rừng tự nhiên suy giảm và cùng với tình trạng phá rừng tự nhiên để trồng rừng nguyên liệu đã làm sụt giảm sự đa dạng sinh học và môi trường, xói mòn đất, gây nên các hiện tượng cực đoan như lũ quét, sạt lở đất. Vì thế, cần kịp thời có giải pháp nâng cao chất lượng rừng và thay đổi phương thức trồng rừng để giảm nguy cơ xói mòn và sạt lở đất.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối và đêm nay đến đêm mai (27/10), ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa từ 200-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm; khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình, Bình Định và phía Bắc Tây Nguyên có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 80-160mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h).
Tối 10/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi thông tin, lũ trên sông Vệ, Trà Câu và Phước Giang lên nhanh khiến nhiều khu dân cư ở huyện Nghĩa Hành, thị xã Đức Phổ bị ngập sâu.
Lúc 0 giờ ngày 28/9, tại Sở Chỉ huy tiền phương của tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - Trưởng Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4 - đã chủ trì họp trực tuyến với các địa phương để nắm bắt thông tin, diễn biến và chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 4 (bão Noru).
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 14-11, vị trí tâm bão cách Đà Nẵng-Thừa Thiên Huế khoảng 170 km, cách Quảng Trị khoảng 300 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 15.