Gìn giữ tình hữu nghị Campuchia-Việt Nam mãi mãi xanh tươi

NDO - Ngày 1/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk (phụ trách địa bàn 6 tỉnh tây nam Campuchia) phối hợp Ban Chấp hành Hội Khmer-Việt Nam tỉnh Kampot và các nhà hảo tâm tổ chức tặng quà cho nhiều gia đình cùng các cháu thiếu nhi người gốc Việt Nam và người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
Các gia đình bà con gốc Việt Nam và Campuchia đến nhận quà.
Các gia đình bà con gốc Việt Nam và Campuchia đến nhận quà.

Tại đây, 230 phần quà, mỗi suất trị giá 25 USD đã được trao tặng nhằm hỗ trợ cho bà con vượt qua khó khăn do dịch Covid-19, đồng thời góp phần tăng cường hơn nữa sự đoàn kết gắn bó giữa cộng đồng người gốc Việt Nam và người Campuchia sở tại.

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, ông Pau Suon, Chủ tịch phường T’roey Koh, thành phố Kampot bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước sự giúp đỡ to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Campuchia từ trước đến nay; khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để bà con gốc Việt nam tại địa phương phát triển, chung sống đoàn kết với cộng đồng sở tại, góp phần gìn giữ tình hữu nghị giữa hai nước Campuchia-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Về phần mình, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Preah Sihanouk Vũ Ngọc Lý trân trọng cảm ơn chính quyền và nhân dân sở tại đã hết lòng giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt cũng như lao động Việt Nam sinh sống và làm ăn trên địa bàn.

Nhân dịp này, ông Vũ Ngọc Lý biểu dương những đóng góp tích cực của Ban chấp hành Hội Khmer-Việt Nam tỉnh Kampot đối với quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa bà con người gốc Việt Nam với cộng đồng sở tại. “Bên cạnh việc hỗ trợ bà con về địa vị pháp lý, cán bộ Hội còn vận động bà con chấp hành tốt luật pháp Campuchia, gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng hòa nhập và vươn lên tại quê hương mới”, ông Vũ Ngọc Lý cho biết.

Được biết, hiện cộng đồng người gốc Việt Nam tại tỉnh Kampot đã có Nhà sinh hoạt cộng đồng, lớp học văn hóa cho con em, cũng như đã khôi phục, tu bổ thành công một ngôi đình cổ của người gốc Việt trên địa bàn để làm nơi gặp mặt, sinh hoạt văn hóa tâm linh truyền thống.

Nhân dịp này, người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại 6 tỉnh tây nam Campuchia biểu dương tinh thần tương thân tương ái của các nhà hảo tâm, chủ yếu là lao động Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk. Dù cuộc sống mưu sinh còn nhiều vất vả, các anh chị em đã góp một phần công sức, thu nhập của mình để chia sẻ với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cộng đồng.

“Sắp tới, Tổng Lãnh sự quán phối hợp Ban Chấp hành Hội Khmer Việt Nam các tỉnh trên địa bàn lãnh sự sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng thiết thực, hòa chung vào những hoạt động có ý nghĩa chào mừng Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia và kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai đất nước”, ông Vũ Ngọc Lý nhấn mạnh.