Giao tranh ác liệt tại Li-bi và Xy-ri

Theo TTXVN và tin nước ngoài, ngày 14-10, có ít nhất 14 binh sĩ thuộc lực lượng trung thành với Chính phủ Li-bi chết trong các cuộc đụng độ với các tay súng của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại thành phố Xơ-tê, cách thủ đô Tri-pô-li 450 km về phía đông. Lực lượng chính phủ giành lại một tòa nhà bị IS chiếm, phát hiện bên trong có nhiều máy tính và các thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ dùng để do thám.

Tòa nhà bị phá hủy sau giao tranh tại Xơ-tê (Li-bi).
Tòa nhà bị phá hủy sau giao tranh tại Xơ-tê (Li-bi).

* Cùng ngày, Tổ chức giám sát nhân quyền Xy-ri (SOHR) cho biết, ít nhất 15 dân thường chết trong một cuộc không kích, được cho là của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu tiến hành nhằm vào thị trấn Đa-ham, thuộc tỉnh Rắc-ca ở miền bắc Xy-ri, nơi được coi là thành trì của IS. Số người chết có thể tăng do nhiều người bị thương nặng. Trong khi đó, máy bay chiến đấu của quân đội Xy-ri cũng không kích các khu vực do quân nổi dậy chiếm giữ ở tỉnh miền bắc A-lép-pô.

* Các cuộc không kích nêu trên diễn ra trước thềm cuộc đàm phán quốc tế tổ chức ngày 15-10, tại thành phố Lau-xan của Thụy Sĩ, nhằm thiết lập một lệnh ngừng bắn mới ở Xy-ri. Tham gia đàm phán có đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Xy-ri, Bộ trưởng Ngoại giao các nước Nga, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, I-ran, cùng đại diện A-rập Xê-út, Ca-ta. Chủ đề chính của đàm phán là tình hình chiến sự tại A-lép-pô, phân tách những nhóm đối lập và khủng bố.

* Trong khi đó, tại Oa-sinh-tơn, Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma triệu tập cuộc họp Hội đồng an ninh quốc gia nhằm đánh giá tiến triển trong cuộc chiến chống IS và nỗ lực chấm dứt xung đột tại Xy-ri. Thông báo từ Nhà trắng cho biết, Mỹ đã đình chỉ mọi kênh liên lạc với Nga và Tổng thống Ô-ba-ma yêu cầu giới chức Mỹ tiếp tục thảo luận với các đối tác chủ chốt trên thế giới để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho khủng hoảng tại Xy-ri.

Có thể bạn quan tâm