Giao thông phục hồi, kênh đào Suez đạt doanh thu tháng cao kỷ lục

NDO -

Kênh đào Suez của Ai Cập ghi nhận doanh thu tháng cao nhất từ trước đến nay trong tháng 4 vừa qua, thu về 629 triệu USD phí quá cảnh tàu biển qua tuyến hàng hải huyết mạch này, nhờ giao thông phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Một tàu chở container đi qua kênh đào Suez, Ai Cập, ngày 15/2/2022. (Ảnh: Reuters)
Một tàu chở container đi qua kênh đào Suez, Ai Cập, ngày 15/2/2022. (Ảnh: Reuters)

Người đứng đầu Cơ quan quản lý kênh đào Suez, ông Osama Rabie ngày 1/5 thông tin, doanh thu trong tháng 4 cao hơn 13,6% so cùng kỳ năm ngoái.

Tổng số tàu thuyền qua lại đoạn kênh dài 193 km kết nối Biển Đỏ và Địa Trung Hải cũng đã tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, lên 1.929 tàu, vận chuyển số hàng hóa có khối lượng tổng cộng 114,5 triệu tấn - lượng hàng hóa cao nhất theo tháng được vận chuyển qua kênh đào này.

Ông Rabie cho biết thêm, số lượng tàu chở dầu, khí hóa lỏng và chở container đã tăng lần lượt 25,8%, 12% và 9% trong tháng 4 so cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2021, bên cạnh tác động của đại dịch, giao thông qua kênh đào Suez cũng bị gián đoạn bởi vụ mắc cạn siêu tàu chở hàng Ever Given hồi cuối tháng 3.

Cơ quan quản lý kênh đào Suez đã yêu cầu bồi thường hơn 550 triệu USD cho hoạt động trục vớt tàu Ever Given cùng các thiệt hại khác trong vụ tàu bị mắc kẹt chỉ kéo dài 6 ngày nhưng gây thiệt hại nghiêm trọng cho vận tải biển thế giới này.

Ước tính khoảng 15% lưu lượng vận tải biển toàn cầu đi qua kênh đào Suez, một trong những tuyến đường thủy bận rộn nhất thế giới và là tuyến đường vận chuyển ngắn nhất giữa châu Âu và châu Á.