Giáo sư, Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng từ trần

Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Hội đồng Chính sách khoa học và Công nghệ Quốc gia, Hội các ngành Sinh học Việt Nam; Thành ủy, HÐND, UBND TP Hà Nội; Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh Bắc Ninh; UBND phường Cống Vị, Ba Ðình, Hà Nội và gia đình thương tiếc báo tin:

Giáo sư, Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng, sinh ngày 2-12-1938 tại Hà Nội;  Bí  thư  Ðảng  đoàn, Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam các khóa IV và V; Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Ðảng khóa V; Ủy viên BCH T.Ư Ðảng các khóa VI, VII, VIII; Ðại biểu Quốc hội các khóa VIII, XI, XII; Ủy viên Ủy ban KHCN và MT của Quốc hội; Ủy viên Hội đồng chính sách KHCN quốc gia; Viện sĩ nước ngoài: Viện Hàn lâm khoa học Nông nghiệp Liên Xô, Viện Hàn lâm khoa học Nông nghiệp Liên bang Nga; Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học thế giới thứ ba; Huân chương Ðộc lập hạng nhì; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng nhì; Huân chương Lao động hạng nhất và hạng ba; Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ, Giải thưởng Lúa thế giới lần thứ nhất, Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ VIFOTEC (1997) và nhiều phần thưởng cao quý khác, đã từ trần hồi 20 giờ 57 phút, ngày 26-2-2008 tại Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội.

Gần 50 năm hoạt động khoa học, Giáo sư đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng và nhân dân ta.

Lễ viếng và lễ truy điệu Giáo sư, Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng được cử hành theo nghi thức lễ tang cấp cao tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ viếng từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ ngày 3-3-2008. Lễ truy điệu cùng ngày tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. An táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm