Giao lưu với các nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia trận "Điện Biên Phủ trên không" tháng 12/1972

NDO - Trên thế giới, những đất nước có thủ đô trên một nghìn năm lịch sử chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chúng ta tự hào vì thủ đô Hà Nội là một trong số ít thủ đô trên thế giới có tuổi đời trên một nghìn năm.
Trung tướng Nguyễn Đức Soát và Đại tá Nguyễn Đình Kiên.
Trung tướng Nguyễn Đức Soát và Đại tá Nguyễn Đình Kiên.

Trong suốt chiều dài lịch sử ấy, Thăng Long-Hà Nội đã phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh ác liệt, trong đó có 6 cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm hùng mạnh: Tống, Nguyên, Minh, Thanh, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Trong thời đại Hồ Chí Minh, quân đội nhân dân Việt Nam bách chiến bách thắng đã đánh đuổi thực dân Pháp, về tiếp quản thủ đô tháng 10/1954; tiếp tục đánh bại đế quốc Mỹ trên bầu trời Hà Nội tháng 12/1972, làm nên trận Điện Biên Phủ trên không chấn động thế giới, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, vĩnh viễn từ bỏ dã tâm xâm lược nước ta.

Giao lưu với các nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia trận "Điện Biên Phủ trên không" tháng 12/1972 ảnh 1
Trắc thủ tên lửa Nguyễn Đình Kiên (ngoài cùng bên phải) cùng kíp chiến đấu.

Vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), chúng ta cùng nhìn lại một trong mốc son lịch sử oanh liệt ấy cùng các nhân chứng lịch sử, những người trực tiếp tham gia vào trận “Điện Biên Phủ trên không” cách đây 52 năm. Trong 12 ngày đêm ác liệt đó, có thể nói bộ đội Phòng không-Không quân là lực lượng đã góp phần quan trọng đánh bại lũ giặc trời, bảo vệ thủ đô Hà Nội thân yêu.

Giao lưu với các nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia trận "Điện Biên Phủ trên không" tháng 12/1972 ảnh 2
Phi công Nguyễn Đức Soát, (thứ hai từ trái sang) đang hội ý với đồng đội về một trận đánh.

Mời bạn đọc báo Nhân Dân theo dõi buổi giao lưu trực tuyến trên fanpage của Báo Nhân Dân với hai nhân chứng lịch sử:

Trung tướng Nguyễn Đức Soát, nguyên Tư lệnh Không quân, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Anh hùng lực lượng vũ trang, phi công tiêm kích hạng Át, đã bắn rơi 6 máy bay Mỹ.

Đại tá Nguyễn Đình Kiên, nguyên Sư đoàn trưởng 361 Phòng không, Anh hùng lượng vũ trang, trắc thủ tên lửa xuất sắc lập nhiều chiến công trong 12 ngày đêm lịch sử.

Thời gian: 14 giờ ngày 3/10/2024.