Các thí sinh có hành vi gian lận trong kỳ thi quan trọng nhất này sẽ lần đầu tiên đối mặt với án tù nếu bị kết tội, và bị cấm tham gia các kỳ thi quốc gia trong ba năm theo một điều luật hình sự mới sửa đổi, cơ quan thông tấn Tân Hoa Xã cho biết.
Việc hình sự hóa hành vi gian lận thi cử là một trong những biện pháp của chính phủ nhằm nỗ lực để giảm thiểu những vấn đề tiêu cực trong kỳ thi cạnh tranh cao hằng năm này.
Các nhà chức trách tin rằng bằng cách đưa ra sự trừng phạt khắc nghiệt đối với các thí sinh gian lận sẽ bảo vệ sự công bằng của các bài kiểm tra, điều vốn được nhiều người coi là một phần quan trọng của công bằng xã hội.
Kỳ thi đại học ở Trung Quốc diễn ra vào giữa tháng 6, là khoảng thời gian căng thẳng cao độ ở Trung Quốc, khi hàng triệu thí sinh cạnh tranh để có được một vị trí ở trường đại học. Năm nay, dự kiến có 9,4 triệu học sinh trung học sẽ tham dự kỳ thi đại học ở Trung Quốc trong khi chỉ có 3 triệu chỉ tiêu vào các trường.