Kể từ khi Premiership ra đời (thay thế cho giải hạng nhất) từ năm 1992 đến nay, chức vô địch chỉ quanh quẩn với một – hai gương mặt quen thuộc là M.U, Arsenal và nay thêm Chelsea của tỷ phú Abramovic. Năm 1995, Blackburn Rovers làm một cú “đột kích” bất ngờ, đoạt vương miện và đó là đội bóng duy nhất không phải “đại gia”, vô địch. Nhưng kể từ đó đến nay, Blackburn không duy trì được vị thế của mình nữa và trở về với đúng thực lực “thường thường bậc trung” của mình.
Sau hơn một thập kỷ lận đận tìm lại uy danh, mùa bóng năm nay “Quỷ đỏ” Liverpool hy vọng có thể làm nên sự thay đổi. HLV R. Benitez đã tiêu khá nhiều tiền cho việc mua sắm cầu thủ, đáng kể là các chân sút F. Torres, Voronin và “Henry mới” R. Babel… để thực hiện tham vọng đoạt ngôi vô địch sau hơn ba năm hành nghề ở Anh. Tuy nhiên, trong con mắt của những tay đánh cá chuyên nghiệp, trước hết phải kể đến M.U và Chelsea trong cuộc đua tranh chức vô địch.
Đương kim vô địch M.U của HLV A. Ferguson còn vung tiền mạnh hơn để tậu về những tài năng mới như : tiền vệ đội tuyển Anh Owen Hargreaves, ngôi sao Bồ Đào Nha Nani, tiền vệ người Brazil Anderson và tiền đạo người Argentina Carlos Tevez. Có thể nói, sức tiến công của M.U năm nay còn mạnh mẽ hơn hẳn mùa bóng trước khi họ vẫn còn nguyên những W. Rooney, C. Ronaldo, P. Schole, R. Giggs… Ông Ferguson có quá nhiều sự lựa chọn trên hàng công. Chắc chắn, M.U sẽ là đội bóng có lối chơi quyến rũ nhất. Điểm yếu duy nhất của M.U có lẽ nằm ở hàng phòng ngự. Ngoài hai trung vệ R. Ferdinand và N. Vidic chơi chắc chắn, những cái tên khác như W. Brown, M. Silvestre và P. Evra, chỉ là những cầu thủ trung bình.
Chelsea năm nay chỉ tăng cường hàng tấn công với cầu thủ chạy cánh Florent Malouda của đội bóng vô địch Pháp O. Lyon và chân sút Claudio Pizarro. Về sự ổn định và đồng đều ở các tuyến, nhiều chuyên gia đánh giá Chelsea có phần nhỉnh hơn M.U. Tuy nhiên, Chelsea đang gặp phải vấn nạn chấn thương và điều này có thể khiến họ gặp khó khăn đầu mùa bóng. Đáng lo ngại là trung vệ đội trưởng J. Terry. Cầu thủ này có thể phải nghỉ thi đấu một tháng do chấn thương kéo dài từ cuối mùa bóng năm ngoái. Hàng phòng ngự của Chelsea trở nên mỏng mảnh khi thiếu Terry.
Những mùa bóng trước, Liverpool thường có bước khởi đầu chậm chạp và chỉ bứt lên vào nửa cuối mùa bóng, nhưng đã quá muộn so với những đối thủ vừa chạy nhanh, chạy đều M.U và Chelsea. Cuối mùa bóng năm ngoái, Liverpool có dấu hiệu phục hồi : họ là một trong những đội bóng có thành tích tốt nhất trên sân nhà (thắng 14, hoà bốn và thua duy nhất một trận) và đã cải thiện đáng kể thành tích trên sân khách.
Có phần “lép” so với ba đại gia nói trên với sự ra đi của T. Henry, nhưng Arsenal vẫn là một thế lực đáng nể. Chính “pháo thủ” Luân Đôn là đội bóng đánh bại M.U cả hai lượt, điều mà Chelsea và Liverpool không thể làm được. Những “khẩu thần công” trẻ như F. Fabregas, T. Rosicky, Van Persie, T. Walcott… bên cạnh những “chiến binh” dày dạn J. Lehmann, K. Toure, G. Silva, W. Gallas… hoàn toàn có thể tranh chấp với bất kỳ đội bóng nào.
Có thể những CLB như Tottenham, Newcastle, Everton, Bolton… chưa đủ mạnh để tranh chức vô địch, nhưng với những hợp đồng mua cầu thủ mới đây, họ có thể là “lực cản” không dễ vượt qua và có quyền mơ đến vị trí thứ tư dự Champions League.
Sôi động, hấp dẫn như vốn có, Premiership 2007-2008 sẽ còn sôi động, hấp dẫn hơn.