Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên:

Giai đoạn phát triển mới về chất trong quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Malaysia

Cuộc thăm chính thức Malaysia của Thủ tướng Phan Văn Khải và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ đã thành công tốt đẹp. Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên, thành viên chính thức của Đoàn đã có cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Nhân Dân.

- Xin Bộ trưởng cho biết ý nghĩa của chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phan Văn Khải tại Malaysia lần này đối với quan hệ hai nước Việt Nam và Malaysia nói riêng, sự hợp tác ASEAN nói chung?

- Nhận lời mời của Thủ tướng Abdullah Ahmad Badawi, Thủ tướng Phan Văn Khải thăm chính thức Malaysia từ ngày 21 đến 23-4. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Phan Văn Khải thăm chính thức Malaysia với tư cách Thủ tướng Chính phủ và đáp lại chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng A.A.A Badawi ngày 26-1-2004. Có thể nói, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới hiện nay, chuyến thăm chính thức Malaysia lần này có ý nghĩa rất quan trọng không những đối với quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Malaysia mà còn đối với sự hợp tác chung của ASEAN.

Tính đến nay, Malaysia đứng hàng thứ 12 trong số 64 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn đạt hơn 1,1 tỷ USD. Tổng kim ngạch buôn bán hai nước đạt 1,4 tỷ USD. Quan hệ hợp tác hai nước trên các lĩnh vực khác như lao động, giao thông vận tải, nông nghiệp, thủy sản, giáo dục, đào tạo, khai thác, chế biến dầu khí... đang ngày càng phát triển. Trong chuyến thăm này, hai Thủ tướng đã cùng nhau trao đổi các biện pháp cụ thể để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, đưa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước lên một tầm cao mới trong thế kỷ 21.

Hai bên cũng trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế, thỏa thuận tăng cường sự phối hợp và hợp tác giữa hai nước trong các khuôn khổ ASEAN, Phong trào Không liên kết, Diễn đàn Á - Ấu và các tổ chức quốc tế khác nhằm đáp ứng lợi ích nhân dân hai nước cũng như hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

- Thưa Bộ trưởng, bản Tuyên bố chung về Khuôn khổ quan hệ hai nước, những văn kiện vừa được ký và kết quả của chuyến thăm này được hai bên đánh giá như thế nào?

- Hai Thủ tướng đều nhất trí đánh giá kết quả chuyến thăm chính thức Malaysia của Thủ tướng Phan Văn Khải đã thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới về chất trong quan hệ hữu nghị và hợp tác, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Trong thời gian ở thăm Malaysia, hai Thủ tướng đã có cuộc gặp riêng, hội đàm và chứng kiến lễ ký Tuyên bố chung về khuôn khổ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Malaysia trong thế kỷ 21 do Bộ trưởng Ngoại giao hai nước ký, hai Bản ghi nhớ về hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, thông tin và viễn thông. Thủ tướng Phan Văn Khải đã đến phát biểu khai mạc Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Malaysia, gặp lãnh đạo các công ty lớn đang đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam. Một số Bộ và Thứ trưởng trong đoàn đã tiếp xúc riêng với các bộ, ngành của bạn để thúc đẩy hợp tác chuyên ngành. Có thể nói những hoạt động này đã mở ra nhiều cơ hội mới cho hợp tác hai nước trên các lĩnh vực trong thời gian tới.

Tuyên bố chung về khuôn khổ hợp tác giữa hai nước vừa được ký kết là một văn kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, đưa ra định hướng và đặt nền móng cho việc xây dựng mối quan hệ hợp tác ổn định, lâu dài và tin cậy lẫn nhau, tăng cường hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đây là cơ sở rất tốt để hai bên tiến hành thành công cuộc họp lần thứ tư Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Malaysia dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 8-2004.

Thủ tướng A.A.A Badawi bày tỏ sự ủng hộ và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam để Việt Nam đăng cai thành công Hội nghị cấp cao ASEM 5 vào tháng 10-2004 và tin rằng Hội nghị Hà Nội sẽ đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác Á - Ấu.

Cùng đi với Thủ tướng thăm Malaysia lần này có 48 doanh nghiệp Việt Nam. Nhân dịp này, hai bên đã tổ chức thành công Diễn đành doanh nghiệp với sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp hai nước. Tại Diễn đàn, các doanh nghiệp Malaysia bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp đã tìm được đối tác và bắt đầu trao đổi về định hướng hợp tác liên doanh trong tương lai. Trong tháng 6-2004, phía Malaysia sẽ cử một đoàn lớn các doanh nghiệp sang Việt Nam để xúc tiến đầu tư và thương mại.

- Theo Bộ trưởng, Việt Nam sẽ triển khai những biện pháp cụ thể gì để thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận song phương, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước và góp phần vào việc tăng cường hợp tác của ASEAN, ASEM?

- Với kết quả nêu trên, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng quan hệ hai nước sẽ có đà phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ trong thời gian tới. Niềm tin tưởng này dựa trên những nhân tố sau:

Một là, những nền móng cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước được tạo dựng trong nhiều năm qua đã phát huy hiệu quả và đang tiếp tục được củng cố thêm. Tuyên bố chung về Khuôn khổ hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thế kỷ 21 và hai bản Ghi nhớ vừa được ký là một điều kiện thuận lợi nữa cho việc triển khai quan hệ hai nước trong tương lai.

Hai là, tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước còn rất lớn. Trong khi đó quan hệ chính trị giữa hai nước là rất tốt, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau ngày càng được tăng cường và hai bên đều có quyết tâm lớn thúc đẩy quan hệ hợp tác cùng có lợi. Điều này cũng phù hợp lợi ích của mỗi nước, của hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Vấn đề bây giờ là hai bên cần sớm cụ thể hóa và triển khai những thỏa thuận đã đạt được, thực hiện tốt những dự án hợp tác và cam kết của mỗi bên. Trước mắt, là nước đăng cai cuộc họp lần thứ tư Ủy ban hỗn hợp giữa hai nước, ngay từ bây giờ, chúng ta phải phối hợp chặt chẽ với Malaysia để chuẩn bị và tiến hành thành công cuộc họp này. Ngoài ra chúng ta tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Malaysia trong việc triển khai các thỏa thuận đạt được tại Hội nghị cấp cao ASEAN tháng 10-2003 ở Bali nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển, tăng cường sự đoàn kết nhất trí và hợp tác trong ASEAN cũng như trong việc Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEM 5 ở Hà Nội vào tháng 10-2004.

- Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.

Có thể bạn quan tâm