Giải chạy để bảo tồn động, thực vật hoang dã

NDO - Từ 3 giờ sáng 5/3, hơn 500 người đã có mặt tại Vườn quốc gia Bạch Mã, Thừa Thiên Huế tham gia Giải chạy để bảo tồn động, thực vật hoang dã do Ban Quản lý dự án VFBC tỉnh Thừa Thiên Huế và đơn vị thực hiện hợp phần Bảo tồn sinh học WWF Việt Nam tổ chức.
0:00 / 0:00
0:00
Giải chạy để bảo tồn động, thực vật hoang dã có hơn 500 người tham gia.
Giải chạy để bảo tồn động, thực vật hoang dã có hơn 500 người tham gia.

Giải chạy được tổ chức đúng vào Ngày động, thực vật hoang dã thế giới để tôn vinh và ghi nhận tầm quan trọng của tất cả các loài động, thực vật hoang dã trên thế giới đối với cuộc sống và sức khỏe của hành tinh. Đây cũng là lần đầu tiên giải chạy để bảo tồn động, thực vật hoang dã được tổ chức tại vườn quốc gia Bạch Mã, Thừa Thiên Huế nhằm kêu gọi ngừng săn bắt, mua bán và tiêu thụ động vật hoang dã bất hợp pháp.

Hơn 500 người đến từ nhiều địa phương đã tham gia chạy ở 3 cự ly 3km, 13km và 33km. Ở cự ly dài nhất (33km) các "runner" đã xuất phát từ cổng Vườn quốc gia Bạch Mã, chạy vòng qua 5 hồ lớn dọc đường mòn, sau đó chạy lên Hải Vọng Đài ở độ cao 1450m, rồi chạy trở lại về vạch đích đặt ở cổng vườn.

Giải chạy để bảo tồn động, thực vật hoang dã ảnh 1

Hơn 500 "runner" tham gia chạy để kêu gọi không săn bắt, sử dụng, mua bán thịt động vật rừng.

Vườn quốc gia Bạch Mã sau lần điều chỉnh mở rộng vào năm 2008, đến nay có diện tích 37.487ha, là nơi sinh sống của 2.421 loài thực vật và 1.728 loài động vật. Trong số này có hàng trăm loài động, thực vật nằm trong sách đỏ Việt Nam 2007, hơn 70 loài có tên trong danh lục IUCN năm 2016 và 129 loài đặc hữu.