Vào khoảng 11 giờ 30 ngày 2-3, giá vàng SJC chi nhánh Hà Nội giao dịch ở mức 37,42 – 37,54 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra). Giá vàng trên thị trường tự do trong nước phổ biến tương ứng là 37,43- 37,56 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC Bảo Tín Minh Châu và vàng Rồng Thăng Long cùng niêm yết ở mức 37,39 – 37,52 triệu đồng/lượng.
Ngày hôm qua, vàng trong nước đã giảm xuống 37,4 triệu đồng/lượng, và đây là mức thấp nhất trong mười ngày qua, trong khi giá vàng quốc tế lại tăng mạnh hơn. Nhiều ý kiến cho rằng giá vàng trong nước giảm là do giá USD tự do lao dốc nhanh, và hiện giá vàng trong nước đang đứng gần ngang với giá vàng thế giới quy đổi.
Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá bình quân liên ngân hàng ở mức 20.663 đồng/USD, giảm thêm năm đồng. Tuy nhiên tại thị trường tự do, các cửa hàng mua bán ngoại tệ báo giá USD tăng nhẹ 20 đồng so với chiều qua, lên mức 21.650 đồng - 21.770 đồng.
Trên thị trường thế giới, sau khi chạm đỉnh 1.436,2 USD/oz, vàng giao ngay chốt phiên ở mức 1.434,2 USD/oz, tăng 22 USD/oz, tương đương mức tăng 1,6% so với giá đóng cửa phiên liền trước. Tính tới thời điểm hiện tại, vàng giao ngay tại châu Á đứng ở mức 1.428 USD/oz, giảm khoảng năm USD/oz so với giá đóng cửa tại New York. Mức giá này quy đổi tương đương với gần 37,5 triệu đồng/lượng, ngang với giá vàng bán lẻ trong nước.
Giá vàng thế giới lập kỷ lục vẫn được cho là do những bất ổn tại Trung Đông và Bắc Phi, khiến nhiều nhà đầu tư tìm đến vàng nhiều hơn trong vai trò công cụ đầu tư an toàn. Thêm vào đó, giá dầu tại thị trường New York vượt mức 100 USD/thùng cũng khiến giới đầu tư lo lắng tới đà hồi phục của nền kinh tế toàn cầu.
Tại thị trường New York, giá dầu thô giao tháng 4-2011 tăng lên 100,64 USD/thùng, cao hơn 26% so với cùng kỳ năm trước. Tại thị trường Luân Đôn, giá dầu Brent tăng 3,62 USD/thùng, tương đương 3,2%, lên 115.42 USD/thùng, mức cao nhất từ ngày 27-8-2008.