Hỏi: Giá của tivi LCD tại Việt Nam hiện vẫn còn cao so với LCD tại Thái-lan, Singapore, Philippines... và các nước khác trong khu vực. Liệu có thể thu hẹp được khoảng cách này không, thưa ông?
Ông Sansg Youl Eom: Để quyết định chi phí và giá thành thì nhu cầu của thị trường chiếm phần lớn. Nhu cầu càng cao thì giá cũng càng cạnh tranh hơn. Các nước khác trong khu vực tiêu thụ nhiều hơn, thuế cũng thấp hơn so với Việt Nam, vì thế mà giá tivi LCD tại đó cũng thấp hơn.
Nhưng với sự phát triển của nhu cầu và thị trường LCD tại Việt Nam hiện nay, tôi tin rằng giá sẽ giảm trong thời gian tới.
Hỏi: Theo ông, việc Việt Nam gia nhập WTO là yếu tố làm cho giá tivi LCD giảm hay do yếu tố nào khác?
Ông Sansg Youl Eom: Từ đầu năm 2006, theo cam kết hội nhập AFTA, thuế nhập khẩu với sản phẩm điện tử nguyên chiếc hay linh kiện từ khu vực ASEAN đã giảm xuống chỉ còn 5%.
Nhưng mức thuế này khó giảm hơn nữa, vì vậy các công ty sản xuất tivi LCD tại Việt Nam như Samsung, Sony, Panasonic... cũng không thể giảm giá thấp hơn nữa. Việc Việt Nam gia nhập WTO là một sự kiện lớn, đem lại nhiều phấn khởi cho Việt Nam.
Tôi tin là giá LCD tại Việt Nam sẽ giảm bởi những nguyên nhân khác như xu hướng tiêu dùng, cạnh tranh giữa các hãng, dòng sản phẩm mới, dòng sản phẩm cũ... chứ không phải nguyên nhân Việt Nam vào WTO.
Hỏi: Kế hoạch sản xuất trong năm 2007 của Samsung, đặc biệt là tivi LCD như thế nào, thưa ông?
Ông Sansg Youl Eom: Sang năm, Samsung sẽ nỗ lực hết sức để giữ vững thị phần của tivi LCD ở mức trên 40%. Một trong những kế hoạch đó sẽ là tăng số lượng các dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu rộng hơn của người tiêu dùng.
Để thực hiện được điều này, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu ra thị trường những sản phẩm tivi LCD Samsung mới. Và chúng tôi sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm tới.