Giá nhà đất ở Anh tăng vọt trong đại dịch Covid-19

NDO -

Giá nhà đất ở Anh hiện đang tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cách đây 15 năm, theo dữ liệu từ công ty tài chính Halifax công bố ngày 7/3.

Hiện người dân Anh phải chi trung bình khoảng hơn 8,3 tỷ đồng để sở hữu 1 ngôi nhà. (Ảnh: REUTERS)
Hiện người dân Anh phải chi trung bình khoảng hơn 8,3 tỷ đồng để sở hữu 1 ngôi nhà. (Ảnh: REUTERS)

Theo đó, giá nhà đã tăng 0,5% trong tháng 2, đưa giá trị trung bình của 1 ngôi nhà ở Anh lên mức 278.123 bảng Anh (khoảng hơn 8,3 tỷ đồng), tăng 10,8% so với 1 năm trước, đánh dấu mức tăng hằng năm nhanh nhất kể từ tháng 6/2007.

Thị trường nhà ở tại Anh và nhiều nước khác trên thế giới đã trở nên nóng hơn, kể từ khi các nước bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch đầu tiên vào năm 2020. Xu hướng làm việc tại nhà trở nên phổ biến cũng đẩy nhu cầu về bất động sản tăng cao hơn.

Bên cạnh đó, thị trường nhà đất ở Anh cũng bị tác động bởi chính sách ưu đãi thuế đã hết hiệu lực vào cuối tháng 9 năm ngoái, cùng thời điểm với chương trình hỗ trợ việc làm ở nước này cũng hết hiệu lực.

Giám đốc điều hành Halifax, ông Russell Galley cho biết, tình trạng thiếu nguồn cung bất động sản tiếp tục đẩy giá nhà tăng cao.

Theo ông Galley, kết quả các cuộc khảo sát gần đây cho thấy tình trạng khan hiếm bất động sản mới được niêm yết hiện đang dần trở thành xu hướng dài hạn.

Tuy nhiên, ông Galley cũng nói thêm rằng, có những lý do để nhận định thị trường nhà đất sẽ hạ nhiệt vào cuối năm nay, đặc biệt là do lạm phát, thuế và lãi suất đều tăng.

Những yếu tố trên có khả năng ảnh hưởng đến nhu cầu của người mua vào năm sau, thời điểm thị trường có khả năng trở lại mức bình thường và dự kiến tốc độ tăng giá nhà cũng sẽ giảm, ông Galley nhận định.