Gia Lai đón hơn 300 phụ nữ mang thai từ các tỉnh phía nam về địa phương

NDO -

Ngày 13/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai cho biết, ngày 14/9 sẽ tổ chức đón 314 công dân Gia Lai đang mang thai và trẻ em đi cùng từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai bị ảnh hưởng dịch Covid-19 về địa phương.

Ngày 31/8, 22 thai phụ và 2 trẻ em lưu trú tại Bình Dương đã được đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đón về an toàn.
Ngày 31/8, 22 thai phụ và 2 trẻ em lưu trú tại Bình Dương đã được đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đón về an toàn.

Theo đó, thời gian đón dự kiến vào lúc 14 giờ ngày 14/9, trên 8 ô-tô 42 chỗ. Để bảo đảm việc đưa đón thuận lợi, an toàn cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai đã trao đổi, thống nhất với các địa phương trong việc hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để công dân Gia Lai được đến các cơ sở y tế xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo quy định; bảo đảm an toàn lưu thông trong quá trình di chuyển từ các địa phương về Gia Lai…

Tỉnh Gia Lai cũng cử đoàn cán bộ y tế có kinh nghiệm đi cùng, để bảo đảm mỗi xe có 1 bác sĩ chuyên khoa sản, 1 điều dưỡng viên để hỗ trợ công tác y tế.

Trước đó, vào ngày 31/8, 22 thai phụ và 2 trẻ em lưu trú tại Bình Dương đã được đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đón về địa phương an toàn.

Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19