Kết thúc phiên giao dịch hôm qua (5/3), thị trường nông sản đỏ lửa, toàn bộ nhóm hàng đồng loạt giảm giá. Trong đó, giá đậu tương hợp đồng tháng 5 giảm 0,52%. Tình hình mùa vụ tại Brazil tiếp tục là yếu tố chính ảnh hưởng tới diễn biến giá.
Theo MXV, ngày giao dịch hôm qua (30/1), toàn bộ 7 mặt hàng nhóm nông sản đều tăng giá. Trong đó, giá đậu tương ghi nhận mức tăng mạnh hơn 2%, chấm dứt chuỗi ba phiên liên tiếp suy yếu.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết phiên giao dịch ngày hôm qua (18/1), sắc đỏ bao phủ thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, đóng cửa ngày giao dịch cuối cùng (5/1) tuần đầu năm mới, lực bán áp đảo trên thị trường hàng hóa. Giá của 22 trên tổng số 31 mặt hàng đang được giao dịch liên thông thế giới đồng loạt suy yếu, kéo chỉ số MXV-Index giảm 0,42% xuống 2.118 điểm. Giá trị giao dịch toàn Sở trung bình đạt hơn 4.300 tỷ đồng/ngày, giảm 26% so với tuần trước đó, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong nước.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc ngày giao dịch hôm qua (3/1), diễn biến khá phân hóa trên bảng giá hàng hóa nguyên liệu thế giới.
Theo MXV, khép lại phiên giao dịch ngày đầu tiên năm 2024, giá đậu tương đã giảm mạnh gần 2%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6. Từ khi mở cửa, phe bán đã chiếm thế áp đảo. Mưa lớn xuất hiện tại các khu vực khô hạn của Brazil đã mang đến cho thị trường triển vọng tích cực hơn về nguồn cung, đồng thời tạo sức ép lên giá.
Mỹ được biết đến là quốc gia có nền nông nghiệp tiên tiến và hiện đại nhất thế giới. Trong lĩnh vực chăn nuôi toàn cầu, quốc gia này đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất và cung cấp nguyên liệu thô quan trọng, đặc biệt là ngô và đậu tương. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tình hình xuất khẩu của Mỹ đã gặp nhiều khó khăn.
Chốt ngày giao dịch 26/12, giá đậu tương nối dài đà hồi phục. Lực mua chủ yếu được thúc đẩy bởi tâm lý “Santa Claus rally” của thị trường sau khi mở cửa phiên giao dịch đầu tiên sau dịp nghỉ lễ Giáng sinh.
Chốt ngày giao dịch hôm qua, tất cả các mặt hàng nhóm nông sản đều giảm giá. Trong đó, giá đậu tương ghi nhận phiên lao dốc thứ hai liên tiếp sau khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/12, với mức giảm lên tới 1,23%. Áp lực bán duy trì ngay khi vừa mở cửa, trong bối cảnh nguồn cung từ Nam Mỹ đón nhận những thông tin khả quan.
Diễn biến thị trường nhóm hàng nông sản cho thấy, giá ngô giảm phiên giảm thứ ba liên tiếp, xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2021 do những lo ngại về nhu cầu tiêu thụ nội địa tại Mỹ.
Vài tuần gần đây, Trung Quốc bất ngờ mua mạnh đậu tương, một trong những nguyên liệu quan trọng để sản xuất thức ăn chăn nuôi. Động thái này tương tự như hồi Trung Quốc tăng cường ký các hợp đồng nhập khẩu ngô Mỹ nửa đầu năm 2021 và đã khiến giá nông sản thế giới tăng vọt lên mức cao nhất gần một thập kỷ.
Báo cáo Ước tính cung cầu nông nghiệp Thế giới (WASDE) - báo cáo hằng tháng quan trọng của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) mới đưa ra dự báo về nguồn cung và nhu cầu về các mặt hàng nông sản của Mỹ cũng như trên toàn thế giới. Ngay sau đó, giá đậu tương niêm yết trên Sở giao dịch Chicago (CBOT) đã giảm gần 2%. Đây là đợt biến động giá mạnh nhất của mặt hàng này kể từ tháng 6. Vậy thông tin WASDE đưa ra như thế nào mà tác động ngay đến giá các hợp đồng kỳ hạn đậu tương?
Đi ngược chiều với xu hướng suy yếu chung của nhóm nông sản, giá khô đậu tương nhảy vọt gần 20% chỉ trong vòng hơn ba tuần qua và chạm mức cao nhất kể từ cuối tháng 7.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc ngày giao dịch đầu tiên của tháng 11, lực bán chiếm ưu thế trên cả 4 nhóm hàng hóa nguyên liệu thế giới, kéo chỉ số MXV-Index hạ 0,32% xuống 2.213 điểm, nối dài đà giảm sang ngày thứ ba liên tiếp.
Số liệu từ Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa thế giới vẫn tương đối giằng co, nhưng lực mua đang có phần mạnh hơn. Chỉ số MXV-Index chốt tuần tăng 0,85% lên mức 2.261 điểm. Trong khi đó, dòng tiền đổ vào thị trường đang tăng dần đều theo từng phiên, giúp giá trị giao dịch trung bình cả tuần tăng 14% so với tuần trước đó, đạt trên 4.200 tỷ đồng mỗi ngày.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu hôm qua (12/10) đóng cửa với diễn biến phân hóa. Lực mua áp đảo trên nhóm nông sản và nguyên liệu công nghiệp. Trong khi đó, sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng giá kim loại và năng lượng.
Chốt ngày hôm qua, 25/9, giá đậu tương kỳ hạn tháng 11 tiếp tục duy trì được sắc xanh sau phiên hồi phục vào cuối tuần trước. Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), ngoài lực mua kỹ thuật, số liệu cho thấy, tiêu thụ tích cực hơn là yếu tố hỗ trợ giá mặt hàng này ngày hôm qua.
Dữ liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực bán hoàn toàn áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong ngày hôm qua. Có 25 trên tổng số 31 mặt hàng đóng cửa giảm giá, kéo chỉ số MXV-Index chốt ngày giảm 0,78% xuống 2.287 điểm. Như vậy, sau chuỗi giảm 5 ngày liên tiếp, chỉ số hàng hóa này đã xuống mức thấp nhất 2 tuần trở lại đây.
Sau 3 phiên suy yếu liên tiếp trước đó, giá đậu tương hợp đồng tháng 11 trên Sở Chicago (CBOT) ghi nhận nhịp hồi phục nhẹ trong phiên hôm qua với mức tăng 0,34%. Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đà hồi phục giá chủ yếu đến từ lực mua kỹ thuật của thị trường, trước những thông tin cơ bản về nguồn cung từ Brazil vẫn đang gây áp lực lớn lên giá.
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tuần trước đã gây bất ngờ cho thị trường, khi công bố ước tính diện tích canh tác đậu tương năm nay của nước này ở mức thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Điều đó không chỉ ảnh hưởng tới thị trường đậu tương quốc tế, mà dự kiến sẽ còn tác động đáng kể tới ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam.
Dữ liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến rất giằng co trong ngày hôm qua (6/6). Đóng cửa, chỉ số MXV-Index mặc dù chỉ tăng 2 điểm lên 2.146 điểm, tuy nhiên đà tăng đã được nối dài sang phiên thứ tư liên tiếp.
Thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa đóng cửa ngày giao dịch ngày 21/2 với diễn biến giá phân hóa. Năng lượng là nhóm duy nhất chịu sức ép bán trong khi lực mua chiếm ưu thế đối với 3 nhóm mặt hàng còn lại.
Thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam cho biết, đóng cửa phiên giao dịch 3/5, sắc đỏ bao trùm 4 nhóm hàng hóa đang giao dịch, khiến chỉ số MXV-Index giảm hơn 1%, về mức 2.983,82 điểm. Một lần nữa, chỉ số này lại đánh mất mốc 3.000 điểm, sau khi đạt được chưa đầy một tuần.