“Ghép đôi” sinh viên với doanh nghiệp để phục hồi và phát triển sau đại dịch

NDO - Sáng 23/8, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp Công ty Visa khởi động chương trình “Kỹ năng quản lý tài chính” năm 2022. Với đối tượng là sinh viên đam mê khởi nghiệp, chương trình có nhiều phần thưởng có giá trị. Trong đó, đội thi giành giải nhất chung cuộc sẽ được nhận 45 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Các chuyên gia từ bộ, ngành, doanh nhân thành công ở nhiều lĩnh vực chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính cá nhân với sinh viên tại lễ khởi động Chương trình.
Các chuyên gia từ bộ, ngành, doanh nhân thành công ở nhiều lĩnh vực chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính cá nhân với sinh viên tại lễ khởi động Chương trình.

Có chủ đề “Cặp đôi Kỳ tài tài chính”, chương trình có 3 vòng thi, diễn ra từ nay đến ngày 17/11/2022. Đêm chung kết và trao giải chương trình dự kiến được tổ chức vào ngày 19/11 tới đây với hàng loạt giải thưởng hấp dẫn.

Cụ thể, các đội giành giải nhất, nhì và ba sẽ lần lượt nhận các phần thưởng trị giá 45, 30 và 15 triệu đồng. Tất cả các giải thưởng này đều kèm theo Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng sẽ trao thưởng tặng 3 đội tiêu biểu dừng chân tại vòng 2, mỗi giải 6 triệu đồng; trao 3 giải đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều nhất tặng các tỉnh, thành đoàn, mỗi giải 5 triệu đồng; trao 3 giải trường có số lượng bài dự thi nhiều nhất, mỗi giải 5 triệu đồng.

Chương trình “Kỹ năng quản lý tài chính” năm 2022 đặt mục tiêu mang đến cho các bạn sinh viên cơ hội sử dụng kiến thức từ nhà trường và Chương trình để hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ từng bước phục hồi sau đại dịch Covid-19, hoàn thiện tổ chức, vận hành thông qua áp dụng các công cụ kinh doanh hiện đại, linh hoạt.

Thực tế, chương trình “Kỹ năng quản lý tài chính” đã được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và công ty Visa phối hợp triển khai qua năm thứ 10. Theo Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết, với mục đích ban đầu là trang bị kỹ năng quản lý tài chính cá nhân cho sinh viên, đến nay, Chương trình đã trở thành sân chơi thú vị, hấp dẫn, bắt kịp nhu cầu về kiến thức tài chính trong khởi nghiệp, lập nghiệp của sinh viên.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ: “Sinh viên thường sử dụng công nghệ ở cấp độ mà nhiều doanh nhân thuộc thế hệ trước gọi là kỳ diệu, từ đó trau dồi được rất nhiều từ việc học cách quản lý tài chính đến tinh thần kinh doanh đúng đắn. Chúng tôi mong muốn kết hợp những khía cạnh tinh hoa nhất của sinh viên, doanh nghiệp để làm rõ nét hơn hiệu quả từ công cuộc số hóa mang lại”.