Huyền thoại bóng đá người Argentina Diego Maradona cho rằng dù ông ủng hộ Messi hoàn toàn nhưng có vẻ không công bằng khi trao phần thưởng cho ai đó vì mục đích marketing. Còn Chủ tịch FIFA Sep Blatter cũng cho biết ông cảm thấy ngạc nhiên vì quyết định đó. Tuy nhiên, cựu huấn luyện viên của đội tuyển Pháp và câu lạc bộ Liverpool Gérald Houllier lại không nghĩ vậy. Gérald Houllier là thành viên nhóm nghiên cứu kỹ thuật của FIFFA, tổ chức đã quyết định trao giải thưởng này cho đội trưởng đội tuyển Argentina. NDĐT xin giới thiệu những nội dung chính của bài trả lời phỏng vấn của chuyên gia Gérald Houllier về quyết định gây nhiều tranh cãi này đăng trên báo Lemonde của Pháp.
PV: Tại sao FIFA tại quyết định trao phần thưởng Quả bóng Vàng của Cúp bóng đá thế giới 2014 cho Lionel Messi, dù anh ấy đã không có một giải đấu xuất sắc?
Gérald Houllier: Tôi hiểu điều đó gây ngạc nhiên bởi vì cả thế giới đều không nhớ tới giây phút ấn tượng nào của Messi ở trận chung kết ngoại trừ hiệp hai. Tuy nhiên, các thành viên của ủy ban đã xem tất cả các trận đấu. Và chúng tôi đánh giá rằng Lionel Messi là cầu thủ quan trọng nhất đối với đội tuyển Argentina. Messi đã đưa đội tuyển Argentina vào đến trận chung kết, và đó là một trong những điều kiện để có thể nhận giải thưởng.
Thêm vào đó, Messi còn trở nên quan trọng hơn ở bốn trận đầu. Trong trận bán kết với Hà Lan, Messi là người sút luân lưu đầu tiên và đã ghi bàn. Các phân tích cũng cho thấy anh ấy là đội trưởng xuất sắc của một đội tuyển. Một đội hình có lối chơi đồng đội rất tốt. Đây là điều đã từ rất lâu rồi chúng ta không thấy ở đội tuyển Argentina.
Messi còn quan trọng hơn cả trong một tập thể như thế và ở vị trí của anh ấy. Đối với tôi, Messi xứng đáng với phần thưởng Quả bóng Vàng, hãy nhìn những gì anh ấy đã đưa cả đội tuyển tới trận chung kết.
PV: Những cầu thủ như Arjen Robben, James Rodriguez hay Neymar chẳng lẽ không xứng đáng với phần thưởng này ?
Gérald Houllier: Robben thi đấu rất xuất sắc, nhưng anh ấy không tạo được sức nặng trong lối chơi tập thể. Anh ấy không ghi bàn ở tứ kết hay bán kết. Dù anh ấy đã tạo nên một quả penalty ở vòng 1/8 trong trận gặp Mexico thì anh ấy cũng không dẫn dắt lối chơi đối với đồng đội.
James Rodriguez thì lại bị loại sớm (bị loại ở tứ kết), giống như Neymar hay một cầu thủ khác của đội tuyển Argentina là Angel Di Maria (cả hai đều bị chấn thương ở tứ kết). Di Maria đã có thể trở thành một ứng cử viên nặng ký của Quả bóng Vàng nếu anh ấy có thể đi đến trận chung kết vì anh ấy chơi rất tốt và cực kỳ sáng tạo.
PV: Vậy khi đánh giá, ủy ban có tính tới phong độ của Messi trong trận chung kết ?
Gérald Houllier: Có sự cạnh tranh giữa Muller và Messi, nhưng, tôi nhắc lại, chúng tôi quan tâm tới tất cả 7 trận đấu. Trận chung kết được tính đến, nhưng cũng như tất cả các trận đấu khác trước đó. Đối với giải bóng đá vô địch thế giới 2014 nói chung, ủy ban đều thống nhất rằng Lionel Messi xứng đáng nhận phần thưởng. Tôi cũng nghĩ rằng dư luận cũng khác nhau do có nhiều hành động chống lại Messi của các đội đối thủ.
PV: Kể từ năm 1998, cầu thủ xuất sắc nhất World Cup hoặc là cầu thủ chơi trong trận chung kết (Kahn năm 2002, Ronaldo năm 1998, Zidane năm 2006) hoặc vào chơi ở trận bán kết như Forlan năm 2010, nhưng chưa bao giờ là cầu thủ của đội vô địch. Liệu giải thưởng Quả bóng Vàng chẳng qua chỉ là phần thưởng an ủi?
Gérald Houllier: Có điều đó xảy ra bởi vì trước đây phần thưởng Quả bóng vàng được trao cho cầu thủ trước khi đá trận chung kết. Ví dụ như năm 2010, Iniesta đã có thể giành phần thưởng nếu như hồi đó chúng tôi tiến hành các thủ tục bình chọn như ngày nay. Kể từ đó, hệ thống đánh giá đã tiến triển và chúng tôi trao phần thưởng sau trận chung kết. Zidane với cú húc đầu vào Materazzi và Kahn (người gây ra hai lỗi), không phải là người chơi trận chung kết hay sẽ chắc chắn không bao giờ nhận được giải thưởng Quả bóng Vàng của World Cup.