Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại hội thảo.

Khoa học và công nghệ Sóc Trăng - 30 năm hình thành và phát triển

Ngày 18/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thảo “Khoa học và công nghệ Sóc Trăng - 30 năm hình thành và phát triển (1993-2023)”. Tham dự hội thảo có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn; cùng lãnh đạo tỉnh, đại diện các viện, trường, sở khoa học và công nghệ các tỉnh, thành phía nam.
Thị trường xuất khẩu gạo đang khá trầm lắng.

Tiền Giang: Nông dân trồng lúa lãi cao, thị trường trầm lắng

Hiện nay, nông dân trồng lúa ở các huyện phía tây của tỉnh Tiền Giang như: Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phước và thị xã Cai Lậy thu hoạch rộ vụ lúa hè-thu chính vụ 2023. Đến thời điểm này, giá lúa hiện vẫn đang duy trì ở mức cao, nông dân thu lợi nhuận khá. Tuy nhiên, giới kinh doanh gạo cho rằng thị trường xuất khẩu gạo đang trầm lắng và diễn biến rất khó lường.
Câu chuyện của gạo ST25 cho thấy sự cần thiết xây dựng thương hiệu cho DN.

Gạo ST25 và bài học xây dựng, bảo vệ thương hiệu

Thông tin gạo ST25 bị một số doanh nghiệp tại Mỹ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ đang gây xôn xao trên dư luận. Dù còn nhiều tranh cãi chung quanh việc liệu doanh nghiệp này (DN) có được phép đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền cho gạo ST25 hay không, song câu chuyện này đang tiếp tục gióng lên một hồi chuông cảnh báo về những bất cập trong xây dựng thương hiệu nông sản tại Việt Nam.

Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Nguyễn Văn Bảy tại buổi họp báo.

Dấu hiệu “ST25” không thể được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền

Trước thông tin trên một số phương tiện thông tin đại chúng về việc thương hiệu gạo ST25 được doanh nghiệp của Mỹ nộp đơn đăng ký tại Mỹ, ảnh hưởng việc xuất khẩu gạo này vào thị trường này, chiều 23-4, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) họp báo thông tin một số vấn đề liên quan.

Sản lượng tăng, Việt Nam có đủ nguồn cung gạo cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa.

Vì sao Việt Nam nhập khẩu gạo?

Thông tin Việt Nam mới nhập khẩu một lô gạo từ Ấn Độ được hãng tin Reuters đưa mới đây đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước, điều này là bình thường trong thương mại quốc tế và hoàn toàn không đáng lo ngại.