Gánh nặng quốc gia trên vai tân Tổng thống Hàn Quốc

NDĐT- Với 51,6% số phiếu bầu, bà Park Geun-hye, 60 tuổi đã trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc. Trên cương vị Tổng thống thứ 18 của Hàn Quốc, bà Park Geun-hye sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng quan trọng nhất trong nhiệm kỳ Tổng thống của bà là khôi phục tăng trưởng kinh tế và khẳng định vị thế “cường quốc tầm trung” của Hàn Quốc trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc. (Ảnh: internet)
Nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc. (Ảnh: internet)

“Tự chủ kinh tế”

Hàn Quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ tư ở châu Á (sau Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ) và thứ 13 của thế giới.

Chính sách phát triển FTA được Hàn Quốc coi là động lực then chốt cho chiến lược giảm bớt những tác động xấu của sự phụ thuộc về kinh tế, đồng thời giúp Hàn Quốc phát triển sự “tự chủ về kinh tế”.

Bà Park Geun-hye đặt ưu tiên dân chủ hóa kinh tế lên hàng đầu, với mục tiêu tạo ra một “sân chơi” cho toàn bộ các thành viên kinh tế, bà Park hứa hẹn thúc đẩy tạo dựng một “nền kinh tế sáng tạo” được tiếp lực từ một hệ thống sinh thái liên quan tới công nghệ, cách tân, tài chính và marketing.

"Học thuyết kinh tế sáng tạo” cần tới việc quản lý kinh tế dựa trên sự tưởng tượng, sáng tạo và công nghệ khoa học để sản xuất ra một động lực tăng trưởng. Bà Park sẽ hối thúc sự chuyển đổi động cơ tăng trưởng kinh tế chính của Hàn Quốc sang nền công nghiệp dựa trên “nền tảng tri thức”.

Bà Park tuyên bố rằng, nền kinh tế Hàn Quốc cần một “mô hình tăng trưởng” khác, và nó phải tập trung vào việc tạo ra công ăn việc làm. Bà phê phán hệ thống hiện nay nhằm vào tăng trưởng về số lượng không thể cùng lúc cải thiện tình trạng việc làm và chất lượng cuộc sống. Bà Park hứa vẫn ưu tiên tăng tỷ lệ việc làm hơn là tỷ lệ tăng trưởng.

Về kinh tế đối ngoại, giới phân tích cho rằng, Hàn Quốc vẫn muốn thông qua FTA với Mỹ để tăng cường mối liên kết về mặt an ninh, đồng thời giúp Hàn Quốc có được sự ưu tiên của Mỹ trong việc tiếp cận thị trường và công nghệ quân sự.

Hàn Quốc thậm chí chấp nhận một số “thiệt thòi” trong FTA với Mỹ để đổi lấy những lợi ích an ninh vì luôn có những khoản “chi phí chìm” cao hơn cho những nước có chiến lược an ninh quốc gia được xây dựng dựa trên quan hệ đồng minh với Mỹ. Vì thế, FTA KORUS có ý nghĩa quan trọng hơn một hợp tác kinh tế đơn thuần giữa hai đồng minh, nhất là trong việc giúp Mỹ và Hàn Quốc hợp tác kiềm chế các nước có tham vọng khu vực.

Linh hoạt về đối ngoại

Nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc khẳng định ngay từ đầu rằng bà mong muốn củng cố hòa bình trong khu vực, nhất là với người láng giềng có nhiều điểm khác biệt. Chủ trương của bà Park Geun-hye là “tin cậy chính trị”, tức là không phải kiểu niềm tin vô điều kiện hay chỉ đơn thuần từ một phía.

Bà Park cho rằng vấn đề Triều Tiên nên có cách tiếp cận “linh hoạt và cân bằng”, tránh xa tư tưởng hoặc là cứng rắn quá hoặc chỉ nhượng bộ. Theo bà Park, cứng quá hay mềm mỏng quá đều không hiệu quả trong việc mang lại thay đổi tích cực ở Triều Tiên.

Trong quan hệ với các nước khác, bà Park Geun-hye cam kết duy trì chính sách ngoại giao cân bằng với các nước, chú trọng nâng mức quan hệ với Trung Quốc và ưu tiên tăng cường liên minh với Mỹ.

Hàn Quốc tiếp tục tập trung vào Đông Nam Á với vai trò trọng tâm của ASEAN, vì Hàn Quốc vẫn sẽ chủ trương xây dựng vai trò lớn hơn trong khu vực khi theo đuổi xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương (APC). Cả hai cơ chế này đều hướng tới một trật tự an ninh khu vực với Mỹ là nhân tố lãnh đạo.

Hàn Quốc sẽ tiếp tục coi ASEAN là ưu tiên ngoại giao trong khu vực, vì ASEAN là trung tâm của các diễn đàn quan trọng và có ảnh hưởng nhất trong khu vực, đặc biệt trên lĩnh vực an ninh (ARF, EAS). Hàn Quốc và ASEAN đều từng là nạn nhân của các nước lớn trong khu vực, trong lịch sử, nên sẽ thuận lợi cho Hàn Quốc phát triển quan hệ với các nước Đông Nam Á.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 (19-11) ở Phnôm Pênh (Campuchia), Hàn Quốc cam kết tiếp tục hỗ trợ ASEAN thực hiện Kế hoạch Công tác IAI giai đoạn 2013-2017 với khoản hỗ trợ 10 triệu USD. Các nhà lãnh đạo hai bên cũng nhất trí lấy năm 2014 là “Năm Giao lưu ASEAN-Hàn Quốc”.

Mạnh mẽ hơn về quốc phòng

Bà Park Geun-hye cũng tìm kiếm kế hoạch từng bước thống nhất hai miền Triều Tiên thông qua xây dựng lòng tin giữa hai bên, ổn định hòa bình và sau đó hun đúc nên một cộng đồng kinh tế thống nhất.

Cùng với chính sách nêu trên sẽ là một nền quốc phòng mạnh mẽ hơn cùng với “các tiềm lực đánh chặn toàn diện”. Để thực hiện điều này, Seoul chắc chắn không thể thiếu sự trợ giúp của các đồng minh, đặc biệt là Mỹ.

Với Tổng thống mới của Hàn Quốc, vấn đề an ninh vẫn là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là khi “vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vừa qua đã cho thấy thực tế an ninh mà Hàn Quốc đối mặt nghiêm trọng như thế nào”.

Hàn Quốc sẽ tiếp tục cải cách quân đội, gia tăng ngân sách quốc phòng và ưu tiên cho việc nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu nhằm “chống lại sự thâm nhập và gây hấn cục bộ”, đảm bảo an ninh - quân sự cho đất nước và quốc tế trên danh nghĩa lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc.

Trong khi Seoul có cách tiếp cận linh hoạt với Bình Nhưỡng, thì trong quan hệ với Nhật Bản lại tiềm ẩn những trở ngại, khiến họ có thể sẽ phải có quan điểm “cứng rắn”, vì những vấn đề trong quá khứ và chính sách cứng rắn của ông Abe. Bà Park nói: “Tôi sẽ cố gắng làm việc để hòa giải, hợp tác và hòa bình nhiều hơn nữa ở Đông Bắc Á dựa trên nhận thức đúng đắn về lịch sử”

Như vậy, với tham vọng chính trị lớn lao của tân Tổng thống Park Geun-hye. Hàn Quốc đang hứa hẹn sẽ có những sự thay đổi trên nhiều lĩnh vực cụ thể. Tuy nhiên, điều bất biến được giới phân tích dự báo là Hàn Quốc tiếp tục vươn lên nhằm khẳng định vị thế là “cường quốc hạng trung” của mình trong cấu trúc an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Có thể bạn quan tâm