Gần 600 vận động viên chạy Việt dã kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc

NDO - Ngày 28/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 38 năm 2023 nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc (2/1/1963-2/1/2023).
0:00 / 0:00
0:00
Các vận động viên cao tuổi tham gia giải.
Các vận động viên cao tuổi tham gia giải.

Giải năm nay quy tụ gần 600 vận động viên của 22 đoàn và thi đấu ở 12 cự ly nam, nữ (từ 1km đến 10km) của 6 lứa tuổi. Các cự ly thi đấu từ 1 đến 5km xuất phát trên đường tỉnh 874 (thị xã Cai Lậy); riêng cự ly 7km và 10km sẽ xuất phát trên đường tỉnh 868 (huyện Tân Phước). Điểm đích của các cự ly tại Khu di tích chiến thắng Ấp Bắc (xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy).

Qua 38 năm tổ chức, Giải Việt dã Báo Ấp Bắc ngày càng mở rộng về quy mô, chất lượng chuyên môn cũng như số lượng vận động viên tham gia tăng theo từng năm. Có thể nói, đây là giải truyền thống hằng năm, tạo thành thương hiệu riêng của phong trào việt dã tỉnh Tiền Giang mang tên Ấp Bắc.

Gần 600 vận động viên chạy Việt dã kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc ảnh 1

Các vận động viên chuẩn bị xuất phát.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Kim Chi cho biết, đây là một trong những sân chơi lớn để các vận động viên trong tỉnh có dịp cọ xát, giao lưu với nhau; là cái nôi ươm mầm vận động viên năng khiếu, đào tạo và có đóng góp quan trọng vào bề dày thành tích của thể thao tỉnh Tiền Giang.

Ban Tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho thị xã Cai Lậy, 2 giải cao tuổi nhất (nam, nữ), 2 giải nhỏ tuổi nhất (nam, nữ) và 120 giải cá nhân, 34 giải đồng đội.