Gần 1.300 người tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy tại đường hầm sông Sài Gòn

NDO - Sáng 28/5, tại đường hầm sông Sài Gòn, đường Mai Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với tình huống sự cố xảy ra trong đường hầm khi có nhiều phương tiện đang lưu thông.
0:00 / 0:00
0:00
Hình ảnh giả định về vụ tai nạn liên hoàn gây kẹt xe, cháy nổ trong hầm sông Sài Gòn.
Hình ảnh giả định về vụ tai nạn liên hoàn gây kẹt xe, cháy nổ trong hầm sông Sài Gòn.

Cuộc diễn tập huy động khoảng gần 1.300 người thuộc các đơn vị chức năng liên quan (Trung tâm Quản lý điều hành Giao thông đô thị, Sở Giao thông vận tải; Công an, Sở Y tế, Bộ Tư lệnh thành phố, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; Tổng Công ty Điện lực, Thanh niên xung phong,…) cùng 88 phương tiện cơ giới các loại phục vụ công tác chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ cùng tham gia.

Tình huống giả định đưa ra tại buổi diễn tập: 1 xe khách 30 chỗ đang lưu thông trong hầm (hướng từ quận 1 sang thành phố Thủ Đức) thì bị tắt máy đột ngột không di chuyển được.

Thời điểm này, một xe tải 2,5 tấn chạy cùng chiều phía sau không làm chủ tốc độ đã đâm vào đuôi xe khách gây tai nạn liên hoàn.

Gần 1.300 người tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy tại đường hầm sông Sài Gòn ảnh 1
Lực lượng phòng cháy chữa cháy triển khai dập lửa

Ở hướng chiều ngược lại (từ thành phố Thủ Đức về quận 1), nhiều xe máy cũng bị đổ hàng loạt khi một ô-tô bị mất kiểm soát đánh lái từ làn bên kia sang.

Vụ việc khiến nhiều phương tiện không di chuyển được, gây ùn tắc cục bộ bên trong đường hầm, nhiều phương tiện bốc cháy.

Gần 1.300 người tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy tại đường hầm sông Sài Gòn ảnh 2

Lực lượng Cảnh sát cơ động đưa chó nghiệp vụ vào hoạt động tìm kiếm, cứu hộ.

Vụ va chạm ban đầu cũng làm một phụ xe tải, một trẻ em bị thương trong xe ô-tô, 5 người đi xe máy khác bị thương nặng. Sau thời gian ngắn từ lúc sự cố xảy ra, các phương tiện bị ùn tắc kéo dài gần 2km.

Nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ điều động lực lượng nhanh chóng đến hiện trường để triển khai chữa cháy và cứu người bị nạn mắc kẹt trên xe.

Gần 1.300 người tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy tại đường hầm sông Sài Gòn ảnh 3
Công tác cứu nạn cứu hộ được gấp rút triển khai khi sự cố xảy ra.

Ban Giám đốc Công an sau khi nắm tình hình cũng đã đề nghị xin chi viện lực lượng, phương tiện của các đơn vị Quân đội, Sở, ban, ngành để phối hợp chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm khống chế đám cháy nhanh nhất và xử lý cứu nạn, cứu hộ kịp thời.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu cho biết, buổi diễn tập nhằm nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn thành phố, đồng thời tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng, phương tiện tại chỗ.