Lãnh đạo các nước G8 đã đạt được nhất trí về một số vấn đề kinh tế như đều nhận định nền kinh tế thế giới đang có những dấu hiệu ổn định, song vẫn phải đối mặt với rất nhiều "nguy cơ đáng kể", giá dầu thế giới nên duy trì ở mức 70-80 USD/thùng là hợp lý. Tuy nhiên, trong khi lãnh đạo các nước Anh và Mỹ nhấn mạnh sự cần thiết đẩy mạnh chi tiêu nhằm vực dậy nền kinh tế toàn cầu, Canada, Nga và Ðức bác bỏ việc này, cho rằng ưu tiên trước hết vào thời điểm này là các nước cần thực hiện các cam kết đã đưa ra trước đây.
Một trong những quyết định quan trọng nhất của ngày họp đầu tiên là các nước đã nhất trí với mục tiêu cắt giảm 80% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tới năm 2050 so với mức của năm 1990. Tuy nhiên, một số nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Ðộ chưa ủng hộ kế hoạch đầy tham vọng này vì cho rằng còn quá ít các biện pháp cụ thể để thực hiện.
Các nhà lãnh đạo G8 đã ra tuyên bố "lên án mạnh mẽ" CHDCND Triều Tiên bắn thử hàng loạt tên lửa vừa qua, đồng thời bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về tình hình tại Iran sau cuộc bầu cử tổng thống. Tuyên bố cũng hối thúc Bình Nhưỡng giải tỏa những lo ngại liên quan tới các vấn đề nhân đạo. G8 khẳng định mong muốn tìm giải pháp hòa bình cho tình trạng bế tắc hiện nay liên quan chương trình hạt nhân của Tehran, kêu gọi Chính phủ Iran hợp tác đầy đủ với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và hối thúc Tehran thực hiện nghiêm chỉnh các nghị quyết của LHQ ngừng ngay các hoạt động làm giàu uranium của nước này.
Ngày 9-7, Diễn đàn các nền kinh tế lớn (MEF) cũng họp phiên đầu tiên thảo luận các chủ đề biến đổi khí hậu và thương mại toàn cầu. MEF gồm 17 quốc gia là các nước G8, G5 (năm nền kinh tế đang nổi lên là Trung Quốc, Ấn Ðộ, Brazil, Mexico và Nam Phi), Ai Cập (đại diện cho châu Phi và Trung Ðông), Hàn Quốc, Australia và Indonesia.