Vừa qua, trong buổi gặp mặt được tổ chức bởi Hiệp hội những cựu cầu thủ của Barca, HLV người Hà Lan đã có dịp cùng những người tiền nhiệm như Carles Reixach hay Josep Maria Fuste nói về quãng thời gian ngồi trên băng ghế chỉ đạo đội bóng xứ Catalan cũng như khi còn chơi bóng cho trong mầu áo Ajax, AC Milan và đội tuyển quốc gia Hà Lan.
Một trong những chủ đề chính của buổi gặp mặt kể trên, như thường lệ, vẫn đề cập đến những đóng góp của hai người Hà Lan nổi tiếng ở Catalonia, Johan Cruyff và cố HLV Rinus Michels. Và tất nhiên trong lần hội ngộ giữa những cựu cầu thủ Barca lần này, có thêm chủ đề mới mẻ về một người Hà Lan nữa, hậu duệ đời thứ ba, Frank Rijkaard và những gì ông đã làm kể từ khi được chỉ định làm HLV Barca cách đây hơn hai mùa bóng. "Phải thừa nhận cảm giác của tôi lúc này là rất hạnh phúc vì ít ra, tôi cũng được người hâm mộ nhìn nhận như là người kế nhiệm thành công của Johan và Rinus. Họ không chỉ là thầy mà còn là mục tiêu để tôi vươn tới", Rijkaard nói, "có những lúc báo giới đã so sánh tôi với họ và tôi cảm thấy vui vì điều đó, dù bản thân tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa".
Lần đầu tiên ra mắt thế giới bóng đá trong mầu áo Ajax mùa bóng 1980-81, hơn hai thập kỷ đã trôi qua và giờ đây, trong tư cách là một HLV thành danh, Rijkaard đã nhìn nhận rằng, mình đã thành công trên cả hai cương vị, cầu thủ và HLV. "Khi còn là cầu thủ", Rijkaard tiếp lời, "tôi đã rất cố gắng để mình luôn chơi bóng với phong độ cao nhất và sau từng đó năm, tôi vẫn tiếp tục cố gắng để hoàn thành tốt công việc của mình". Lý giải về những thành công của các HLV người Hà Lan tại Barca, Rijkaard cho rằng, "Có lẽ, những thành công sau này của tôi và Johan đều có sự đóng góp rất nhiều của Rinus Michels. Ông ấy đã góp phần không nhỏ vào việc tạo nên cá tính, phong cách cho một Barca luôn lấy lối chơi tấn công làm trọng. Bóng đá thế giới đã thay đổi rất nhiều kể từ năm 1971, khi Rinus đến với Nou Camp nhưng từ đó đến nay, Barca vẫn là Barca về căn bản".
Bên cạnh đó, Rijkaard cũng thừa nhận rằng, phong cách huấn luyện của ông hiện nay bị ảnh hưởng rất nhiều bởi Arigo Sacchi chứ không phải từ Johan Cruyff như giới chuyên môn bình luận trước đó. "Lối chơi của Barca hiện tại giống với Milan hồi những năm 80 nhiều hơn", Rijkaard cho biết, "Thực chất, tôi chỉ lấy ý tưởng của Rinus chứ không dập khuôn như cách ông ấy làm cách đây hơn 30 năm, bởi bóng đá cần được điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh hiện tại. Nhìn vẻ bề ngoài, lối chơi của Barca hiện nay theo chiến thuật 4-3-3 truyền thống nhưng tôi khẳng định, đó là sự biến tấu của sơ đồ 4-4-2 của Milan, khi tôi cùng Gulit, Van Basten còn chơi ở đó. Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định rằng, thành công của Barca trong hai mùa bóng vừa qua không hẳn vì lối chơi mà vì chính những cầu thủ đã biết phát huy cái gọi là "văn hóa Barca" trong lối chơi của họ mà tôi chỉ là một phần trong đó".