FED: Kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng

Ngày 6/9, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho biết kinh tế Mỹ chứng kiến sự tăng trưởng “khiêm tốn” trong mùa hè, khi người tiêu dùng tiếp tục sử dụng các khoản tiết kiệm vào chi tiêu du lịch.
0:00 / 0:00
0:00
Mua sắm tại siêu thị El Progreso ở Washington, D.C., Mỹ. (Ảnh: Reuters)
Mua sắm tại siêu thị El Progreso ở Washington, D.C., Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Trong báo cáo định kỳ về các điều kiện kinh tế còn được gọi là Sách Beige (Beige Book), FED chỉ ra rằng các tin tức kinh tế tích cực có thể sớm kết thúc, cùng với tiền tiết kiệm của người tiêu dùng tích lũy trong đại dịch.

Theo FED, tăng trưởng kinh tế trong tháng 7 và tháng 8 là khiêm tốn, trái ngược với các báo cáo trước đó chỉ ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ.

FED cũng cho biết thêm, chi tiêu tiêu dùng cho du lịch đã mạnh hơn dự kiến, vào thời điểm được coi là giai đoạn cuối của nhu cầu du lịch bị dồn nén kể từ thời đại dịch Covid-19.

Chi tiêu du lịch đã giúp cân bằng sự suy giảm chi tiêu bán lẻ không thiết yếu, khi FED cho rằng “người tiêu dùng có thể đã cạn tiền tiết kiệm và đang phụ thuộc nhiều hơn vào các khoản vay mượn.”

Tình hình có thể sẽ trở nên trầm trọng hơn khi người dân sẽ phải trả các khoản vay sinh viên vào tháng 10 tới, sau 3 năm rưỡi được tạm hoãn. Tại New York, có một số lo ngại rằng việc nối lại các khoản thanh toán cho khoản vay sinh viên sẽ khiến một số người gặp khó khăn hơn trong việc mua nhà.

Báo cáo của FED cũng cho rằng tốc độ tăng trưởng việc làm đã giảm trên khắp đất nước, và tăng trưởng tiền lương có thể chậm lại vào nửa cuối năm nay.

Trong khi đó, lạm phát nhìn chung đã chậm lại, giảm tốc nhanh hơn trong lĩnh vực sản xuất và hàng tiêu dùng.