Thực hiện Công điện số 6754/CĐ-PTDS ngày 22/8/2026 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công thương, EVNGENCO1 yêu cầu Công ty Nhiệt điện Uông Bí, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, Công ty Thủy điện Bản Vẽ và Người đại diện tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam nghiêm túc triển khai các nội dung chỉ đạo.
Theo đó, các đơn vị phải theo dõi liên tục diễn biến bão số 4 qua các bản tin chính thức của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và hệ thống quan trắc chuyên dùng để kịp thời điều chỉnh phương thức vận hành. Công tác thông tin liên lạc với Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự EVNGENCO1 phải được duy trì thông suốt trong suốt thời gian bão hoạt động.
Các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ, tạm dừng các hoạt động ngoài trời tại khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng của bão, mưa lớn, gió mạnh; đồng thời chủ động thực hiện phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.
EVNGENCO1 cũng yêu cầu rà soát các vị trí xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng, kịp thời khắc phục những tồn tại, khiếm khuyết có thể ảnh hưởng đến an toàn công trình, thiết bị và hoạt động sản xuất điện, qua đó hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra sự cố do bão, mưa lũ.
(Ảnh: EVNGENCO1)
Tại Công ty Thủy điện Bản Vẽ, Công ty đã nhận lệnh vận hành giảm lũ cho hạ du số 01/BCH của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An. Theo bản tin dự báo lúc 21 giờ ngày 24/8/2026, lưu lượng lũ lớn nhất về hồ trong 24 giờ tới dự kiến khoảng 2.100m3/s và có xu hướng giảm dần. Dự kiến vận hành điều tiết lũ từ 9 giờ ngày 25/8/2026, với lưu lượng xả xuống hạ du khoảng 340-350m3/s, bao gồm lưu lượng qua tổ máy phát điện và qua cửa xả.
Các đơn vị được yêu cầu kịp thời báo cáo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự EVNGENCO1 khi phát sinh tình huống bất thường, sự cố công trình, thiệt hại về người, thiết bị hoặc nguy cơ mất an toàn; đồng thời thực hiện nghiêm chế độ báo cáo trên hệ thống SMIS.
Với tinh thần chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, bảo đảm an toàn, EVNGENCO1 đang tập trung các nguồn lực nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của bão số 4 và mưa lũ, duy trì các nhà máy điện vận hành an toàn, ổn định, góp phần bảo đảm cung cấp điện liên tục cho hệ thống điện quốc gia.