Phường Vũng Áng nằm trọn trong Khu kinh tế Vũng Áng, khu vực giữ vai trò là hạt nhân, động lực phát triển của tỉnh Hà Tĩnh. Nơi đây đang thu hút hàng trăm dự án đầu tư trong nước và nước ngoài với nhiều công trình, dự án quy mô cấp quốc gia và khu vực.
Theo lãnh đạo phường, ngoài các khu dân cư hiện hữu, trên địa bàn còn có hàng trăm nhà máy, công trường với hàng chục nghìn lao động. Do đó, nhiệm vụ bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân, doanh nghiệp trong thiên tai, mưa lũ luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương đặt lên hàng đầu.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thế Anh cho biết, bình quân mỗi năm có từ 1,5-2 cơn bão đổ bộ vào khu vực Vũng Áng; cấp bão mạnh nhất từng ghi nhận là cấp 14, 15 và 16. Các cơn bão vào đất liền thường kèm theo mưa lớn, gây ngập úng, nhất là trong khung thời gian từ tháng 8-10 hằng năm.
Nhận diện những nguy cơ do thiên tai gây ra, địa phương đã rà soát, thống kê số lượng các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm (vùng ven biển, vùng thấp trũng, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất...) để lên phương án di dời, bố trí địa điểm trú ẩn an toàn. Cụ thể, phường đã xây dựng bốn kịch bản sơ tán dân để ứng phó bão mạnh, siêu bão và ba phương án di dời dân ở các vùng ngập lụt, hạ du các hồ chứa, sạt lở đất trên địa bàn đến nơi tránh trú an toàn.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đan Hải Trần Quỳnh Thao cho biết, năm 2025, địa phương phải đối diện với hai cơn bão lớn (số 5 và số 10) có sức gió giật cấp 13, 14 gây thiệt hại lớn về hạ tầng và các công trình kỹ thuật. Tuy nhiên, nhờ chủ động sơ tán, di dời người dân ở vùng xung yếu đến tránh trú tại nơi cao ráo, kiên cố nên tính mạng của người dân được bảo đảm an toàn.
“Năm 2026, tình hình mưa bão cũng được dự báo diễn biến phức tạp. Rút kinh nghiệm từ năm trước, chúng tôi đã lên sẵn kịch bản sơ tán dân theo từng cấp độ bão, phù hợp khu vực trọng điểm ven biển, cửa sông. Cụ thể, với bão cấp 8-9, địa phương sẽ sơ tán 46 hộ với 76 nhân khẩu; bão cấp 10-11, sơ tán 450 hộ với 1.145 nhân khẩu; bão cấp 12-13 sơ tán 1.254 hộ với 3.244 nhân khẩu; bão từ cấp 14 trở lên (bão mạnh, siêu bão) sơ tán 3.579 hộ với 11.133 nhân khẩu”, ông Thao cho biết thêm.
Theo kết quả cập nhật phân vùng bão, xác định nguy cơ bão và phân vùng gió cho các vùng sâu trong đất liền khi có bão mạnh, siêu bão của các cơ quan chuyên môn, khu vực Hà Tĩnh có khả năng chịu ảnh hưởng của bão cấp 15, cấp 16, giật trên cấp 17 và nguy cơ nước dâng do bão có thể lên tới 6,2-6,7m khi gặp triều cường (cao nhất cả nước); nguy cơ xảy ra lượng mưa một ngày lớn nhất khi có mưa, bão từ 1.000-1.050 mm.
Bên cạnh đó, Hà Tĩnh có địa hình dốc, đồi núi cao xen kẽ giữa sông, suối, hồ đập, là khu vực hội tụ của nhiều trận mưa lớn hằng năm. Đây là những vùng thường xuyên xảy ra mưa lớn trong một thời đoạn ngắn nên dễ gây ra lũ quét và sạt lở đất. Vì vậy, rủi ro thiên tai đem lại trên địa bàn tỉnh là rất lớn.
Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai Hà Tĩnh Trần Đức Thịnh cho biết, địa phương luôn xác định thực hiện theo phương châm “bốn tại chỗ” là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Để bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân, tỉnh đã chủ động xây dựng, rà soát và hoàn thiện hệ thống kịch bản sơ tán dân chi tiết, phù hợp từng loại hình thiên tai của từng vùng, miền.
Cụ thể, tại khu vực trọng điểm ven biển, cửa sông, Hà Tĩnh đã xây dựng bốn kịch bản sơ tán dân. Trong đó, ở kịch bản ứng phó tình huống khẩn cấp khi xuất hiện bão mạnh từ cấp 14 trở lên, tổng quy mô sơ tán tại các xã ven biển, cửa sông dự kiến lên tới 10.158 hộ với 27.360 nhân khẩu. Riêng Khu kinh tế Vũng Áng dự kiến sơ tán 25.600 người.
Đối với khu vực nội địa, tỉnh cũng xây dựng ba kịch bản ứng phó linh hoạt. Ở cấp độ rủi ro thiên tai lớn nhất, dự kiến quy mô sơ tán dân tại các xã nội địa khi có siêu bão từ cấp 14 trở lên là 22.184 hộ với 66.194 nhân khẩu. Ngoài ra, để ứng phó với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, hạ du hồ chứa, tỉnh cũng lên phương án di dời 27.204 hộ dân ở các vùng xung yếu đến nơi an toàn.