ND-Tại Hội nghị cấp cao EU, họp trong hai ngày 10 và 11-12, tại Brúc-xen (Bỉ), các nhà lãnh đạo 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU) nhất trí hỗ trợ 2,4 tỷ ơ-rô mỗi năm, trong giai đoạn 2010 - 2012, giúp các nước nghèo đối phó biến đổi khí hậu. Số tiền này cao hơn mức sáu tỷ ơ-rô EU dự kiến ban đầu, trong đó Anh và Pháp đóng góp nhiều nhất, lần lượt 1,32 tỷ ơ-rô và 1,26 tỷ ơ-rô.
Trong khi EU hy vọng cam kết viện trợ của khối này sẽ góp phần để các nước giàu có hành động tương tự tại Hội nghị Cô-pen-ha-ghen, thì nhóm các nước đang phát triển vẫn không hài lòng với cam kết mới của EU. Ðại diện Nhóm G 77 (gồm 130 quốc gia đang phát triển) cho rằng, khoản viện trợ ngắn hạn 7,2 tỷ ơ-rô của EU là "không đáng kể", không giải quyết được vấn đề thiết lập các cơ chế tài chính dài hạn cho các nước nghèo đối phó biến đổi khí hậu. Tổ chức môi trường Hòa bình Xanh chỉ trích cam kết của EU chưa thỏa đáng, cho rằng vấn đề chống biến đổi khí hậu không thể giải quyết chỉ trong ba năm.
I-rắc lo ngại bạo lực tăng trước thềm bầu cử
QH I-rắc ngày 6-12 đã thông qua luật bầu cử mới, sau khi các nghị sĩ nhất trí với điều khoản thỏa hiệp về việc phân bổ ghế trong QH và tăng số ghế QH từ 275 lên 325 ghế. Ngày 8-12, Hội đồng Tổng thống I-rắc ấn định tiến hành tổng tuyển cử vào ngày 7-3-2010. Ðây là cuộc bầu cử thứ hai tại I-rắc kể từ năm 2003, được xem là phép thử mang tính quyết định đối với nỗ lực củng cố nền dân chủ non trẻ của I-rắc, trước khi Mỹ rút toàn bộ quân khỏi I-rắc, dự kiến cuối năm 2011.
Trong khi đó, nguy cơ các vụ tiến công bạo lực gia tăng trong thời gian chuẩn bị bầu cử, sau khi ngày 8-12, tại Thủ đô Bát-đa đã xảy ra liên tiếp năm vụ đánh bom, chủ yếu nhằm vào các tòa nhà chính phủ. Ít nhất 127 người chết, gần 450 người bị thương trong các vụ đánh bom này. LHQ, EU, Liên đoàn A-rập (AL), các nước Mỹ, Anh... ngay lập tức lên án những hành động khủng bố trên nhằm phá hoại đoàn kết dân tộc ở I-rắc; khẳng định ủng hộ I-rắc chống khủng bố và xây dựng môi trường ổn định, dân chủ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ R.Ghết đã có chuyến thăm không báo trước tới I-rắc, hai ngày sau loạt vụ đánh bom trên. Tại các cuộc làm việc với Tổng thống và Thủ tướng I-rắc, ông Ghết khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ chính quyền I-rắc đối phó các vụ đánh bom, nhằm bảo đảm an ninh trong thời gian I-rắc chuẩn bị cho tổng tuyển cử.
Ðối thoại trực tiếp Mỹ - Triều Tiên
Mỹ và CHDCND Triều Tiên đã tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp lần đầu kể từ khi Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma nhậm chức đầu năm nay, trong chuyến đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên X.Bô-xơ-uốt thăm Bình Nhưỡng, từ ngày 8 đến 11-12. Trả lời phỏng vấn báo chí trước khi rời Bình Nhưỡng, ông Bô-xơ-uốt khẳng định đã có các cuộc làm việc hữu ích với các quan chức cấp cao Triều Tiên. Hai bên trao đổi quan điểm trên tinh thần thẳng thắn và đã đạt được "nhận thức chung" về sự cần thiết phải nối lại đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Phía Triều Tiên cũng xác nhận đã đạt nhất trí với Mỹ tiếp tục hợp tác, thu hẹp những bất đồng nhằm giải quyết bế tắc trong vấn đề hạt nhân. Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này cho biết, hai bên đã có các cuộc hội đàm sâu rộng về nhiều vấn đề, như hiệp định hòa bình, bình thường hóa quan hệ song phương, hợp tác kinh tế, năng lượng và giải giáp hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
Ngay sau chuyến thăm Bình Nhưỡng, ông Bô-xơ-uốt tiếp tục tới Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga, thông báo với các đối tác về kết quả chuyến thăm và thảo luận nỗ lực đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán. Tại Bắc Kinh, ông Bô-xơ-uốt cho biết, Mỹ chưa có kế hoạch có thêm các cuộc đối thoại trực tiếp với Triều Tiên. Tuy nhiên, Oa-sinh-tơn sẽ thực hiện đường lối "kiên nhẫn mang tính chiến lược" trong nỗ lực phối hợp chặt chẽ với các đối tác vòng đàm phán sáu bên. Nga hoan nghênh động thái tích cực từ phía Triều Tiên và cho biết Mát-xcơ-va ủng hộ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Triều Tiên. Trung Quốc cũng khẳng định ủng hộ Mỹ và Triều Tiên đối thoại. Bắc Kinh sẵn sàng duy trì tiếp xúc với tất cả các bên để nối lại tiến trình đàm phán về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.