Dùng nước ngọt để làm mát các lõi lò phản ứng tại Nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-si-ma 1

* Lại động đất 6,2 độ rích-te ở Ðông Bắc Nhật Bản
Ngày 25-3, Nhật Bản tiếp tục nỗ lực khắc phục sự cố tại Nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-si-ma 1. Người phát ngôn Cơ quan An toàn công nghiệp và hạt nhân Nhật Bản H.Ni-si-y-a-ma cho biết, nhằm kiểm soát các lò phản ứng, Nhật Bản đã chuyển sang sử dụng nước ngọt thay thế nước biển để làm mát các lõi lò phản ứng vì muối kết tinh có thể tạo thành một lớp vỏ cứng bao quanh thanh nhiên liệu, ngăn cản sự tiếp xúc của nước làm giảm tác dụng làm mát lò phản ứng.

Công ty Ðiện lực Tô-ki-ô (TEPCO) cho biết, rong biển ở làng I-ta-tê, cách Nhà máy điện Phư-cư-si-ma 140 km về phía tây bắc có hàm lượng phóng xạ i-ốt và xê-đi-um cao gấp 147 lần mức cho phép. TEPCO cũng cảnh báo mức phóng xạ trong nước biển có thể tiếp tục tăng.

Theo Roi-tơ ngày 25-3, Bộ Giao thông vận tải Nhật Bản đã tìm cách làm giảm mối lo ngại về an toàn hàng hải toàn cầu khi cho biết, nồng độ phóng xạ ở các cảng biển lớn nhất nước này vẫn 'ở mức an toàn'. Mức độ phóng xạ ở cảng Tô-ki-ô, cách Nhà máy điện Phư-cư-si-ma 1 240 km về phía nam, vẫn ở dưới mức mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho phép. Tất cả 15 cảng biển nằm trong vùng bị ảnh hưởng vẫn có thể sử dụng.

Theo THX, Chính phủ In-đô-nê-xi-a ngày 25-3 đã được hối thúc đáp ứng nhanh yêu cầu từ Nhật Bản về việc cấp bổ sung  khí hóa lỏng (LNG) nhằm giúp Nhật Bản trong nỗ lực phục hồi sau thảm họa động đất và sóng thần.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, một trận động đất mạnh 6,2 độ rích-te lại làm rung chuyển vùng Ðông Bắc Nhật Bản tối qua 25-3, lúc 20 giờ 36 phút (giờ địa phương) ảnh hưởng đến một số khu vực thuộc các  tỉnh I-oa-tê và Mi-ya-ghi vừa bị tàn phá nặng nề trong trận động đất gây sóng thần ngày 11-3 vừa qua. Chưa có cảnh báo sóng thần sau trận động đất trên.

Có thể bạn quan tâm