Đức: NATO hiện chưa quyết định về việc Ukraine gia nhập khối

Một người phát ngôn của Chính phủ Đức khẳng định, các nước thành viên NATO thống nhất rằng trọng tâm hiện nay là tiếp tục hỗ trợ quân sự, tài chính và nhân đạo cho Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng thư ký NATO tại quảng trường St. Michael ở trung tâm thành phố Kiev ngày 20/4/2023. (Ảnh: Reuters).
Tổng thư ký NATO tại quảng trường St. Michael ở trung tâm thành phố Kiev ngày 20/4/2023. (Ảnh: Reuters).
  1. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hiện chưa quyết định về việc Ukraine gia nhập khối này.

Ngày 21/4, một người phát ngôn của Chính phủ Đức khẳng định các nước thành viên NATO thống nhất rằng trọng tâm hiện nay là tiếp tục hỗ trợ quân sự, tài chính và nhân đạo cho Ukraine, do vậy lúc này sẽ chưa có quyết định về việc Ukraine gia nhập NATO. Tuy nhiên, vấn đề này sẽ tiếp tục được thảo luận.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius trước đó cũng cho biết chưa có quyết định về việc Ukraine gia nhập NATO ở thời điểm hiện nay, nhấn mạnh rằng một quyết định liên quan sẽ chỉ được đưa ra sau khi cuộc xung đột hiện nay ở nước này chấm dứt.

Trong chuyến thăm Ukraine ngày 20/4, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cam kết tiếp tục hỗ trợ để Kiev sớm gia nhập khối liên minh quân sự này. Tuy nhiên, cho tới nay vẫn chưa có khung thời gian cụ thể cho việc gia nhập của Kiev.

Đầu tháng này, ông Stoltenberg đã công bố một chương trình hỗ trợ mới để đưa Ukraine trở thành thành viên NATO theo kế hoạch, đồng thời nêu rõ quan điểm chung của NATO là Ukraine sẽ trở thành thành viên của khối, song cũng gián tiếp loại trừ khả năng Kiev gia nhập NATO khi xung đột chưa kết thúc.

Trong một phát biểu ngày 21/4 tại căn cứ không quân Mỹ ở Ramstein (Đức) trong khuôn khổ cuộc họp của Nhóm Tiếp xúc về Ukraine, ông Stoltenberg khẳng định "tất cả các nước thành viên NATO đã nhất trí về việc Ukraine gia nhập khối".

Tuy nhiên, người đứng đầu NATO cũng nhấn mạnh rằng ông coi các cuộc thảo luận về việc chuyển giao thêm vũ khí cho Ukraine trong tình hình hiện nay còn quan trọng hơn kế hoạch gia nhập NATO của Kiev.

Hiện bộ trưởng quốc phòng các nước ủng hộ Ukraine đang nhóm họp lần thứ 11 tại căn cứ không quân Ramstein để thảo luận về các bước tiếp theo trong việc hỗ trợ Ukraine.

Phát biểu bên lề cuộc gặp, ông Stoltenberg nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục thảo luận vấn đề cung cấp vũ khí cho Ukraine, bao gồm cả máy bay chiến đấu.

Theo ông, Kiev đã đề nghị NATO cung cấp thêm vũ khí cho nước này, trong đó có các máy bay phản lực và hệ thống phòng không. Tổng Thư ký NATO cũng nhận định chưa thể dự đoán được thời điểm kết thúc xung đột, do vậy cần có một cam kết lâu dài.