Đức – Bồ Đào Nha : Người Đức lại thắng?

NDĐT- Chắc chắn trận Đức – Bồ Đào Nha được coi là một trong những trận vòng bảng hấp dẫn nhất của vòng chung kết kỳ này. Có thể cả hai đội bóng này cùng giành hai vé của bảng G vào vòng knock-out, nhưng vào với tư thế của người chiến thắng một trong những đội bóng mạnh nhất giải và với tư cách của đội đầu bảng sẽ là mục tiêu mà hai nhà cầm quân của Đức và Bồ Đào Nha cùng hướng tới.

C. Ronaldo (phải) trong trận Bồ Đào Nha - Đức tại Euro 2012.
C. Ronaldo (phải) trong trận Bồ Đào Nha - Đức tại Euro 2012.

Đây là cơ hội để C. Ronaldo và đồng đội trả “món nợ” mà họ phải nhận trong ba lần gặp nhau gần đây giữa hai đội. Đội tuyển Đức được nhiều nhà bình luận không chỉ xếp đứng đầu bảng, mà còn là “ứng cử viên” nặng ký cho chức vô địch. Bất bại ở vòng loại (thắng 9/10 trận) đoàn quân của HLV J. Loew đến Brazil với mục tiêu giải “cơn khát” danh hiệu ở những giải đấu lớn đã 18 năm (Đức vô địch châu Âu năm 1996). Đây cũng là cơ hội cuối cùng của HLV J. Loew giành chức vô địch thế giới trước khi kết thúc hợp đồng của mình vào năm 2016. Người Đức có thành tích đối đầu rất tốt trước người Bồ Đào Nha, lần gặp nhau gần đây (Euro 2012) Đức thắng 1-0. Tuy nhiên, có lẽ bây giờ mọi chuyện có thể khác. Chắc chắn đội Đức sẽ gặp khó khăn khi mà C. Ronaldo đang rực sáng ở đỉnh cao phong độ. Anh vừa trải qua một mùa bóng tuyệt vời cùng CLB Real Madrid. Ngoài ra, Đức gặp một tổn thất lớn là tiền vệ M. Reus bị chấn thương trước thềm World Cup và tiền vệ kiến thiết M. Ozil chơi nhạt nhòa trong mầu áo của Arsenal. Nhưng dù sao, tuyển Đức vẫn được đánh giá cao hơn nhờ đội hình vẫn còn đó những ngôi sao như T. Mueller, T. Kroos, M. Goetze, P. Lam, B. Schweinsteiger… với lối chơi kỷ luật cao và tinh thần “thép” truyền thống.
Với những cầu thủ có kỹ thuật khéo léo, Bồ Đào Nha được ví như “Brazil của châu Âu), nhưng thành tích tốt nhất của họ vẫn chỉ là giải ba thế giới năm 1966 dù mọi giải đấu đều được đánh giá khá cao. Bồ Đào Nha có hàng tấn công do C. Ronaldo dẫn dắt, về lý thuyết là rất mạnh, nhưng lại mất cân đối bởi hàng phòng ngự thiếu vững chắc. Bản thân C. Ronaldo cũng thường chơi không xuất sắc ở những giải đấu lớn, ghi một bàn tại Euro 2008 và World Cup 2010 cũng vậy ; đến Euro 2012, Ronaldo ba lần làm tung lưới đối phương. Cứ tuần tự đi lên như thế, hy vọng Roanldo sẽ làm được nhiều hơn tại World Cup 2014, mà cụ thể là ngay trận đầu tiên gặp đội Đức. Muốn thế, Ronaldo phải thật sung sức và đạt 100% phong độ, nhưng anh mới bình phục chấn thương và như thế - một nghi vấn lại được đặt ra : Liệu Bồ Đào Nha có thoát khỏi cái bóng của người Đức hay không ? Có lẽ bản lĩnh của người Bồ chưa làm được điều này !

Có thể bạn quan tâm