“Đưa quê hương vào cho đồng đội” lần thứ 7 tại Quảng Trị

NDO - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), ngày 26/7, Hội Truyền thống Cựu chiến binh Trung đoàn 27 mặt trận B5 Quảng Trị, tổ chức chương trình “Đưa quê hương vào cho đồng đội” lần thứ 7 tại Quảng Trị.
0:00 / 0:00
0:00
Đón nhận Bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh cho “Địa điểm lưu niệm trận địa súng phòng không Trung đoàn 27”.
Đón nhận Bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh cho “Địa điểm lưu niệm trận địa súng phòng không Trung đoàn 27”.

Cùng dự có hơn 400 thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh Trung đoàn 27 đến từ nhiều tỉnh, thành phố khác nhau trên cả nước; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành, phòng của huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cùng đông đảo người dân địa phương tham gia.

Chương trình “Đưa quê hương vào cho đồng đội” lần thứ 7 tại Quảng Trị với hoạt động “Ngọn nến tri ân” tổ chức tại thôn Phương Ngạn, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, nhằm tri ân, tưởng niệm gần 2.500 liệt sĩ Trung đoàn 27 đã chiến đấu hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước tại chiến trường Quảng Trị. Trong đó có hơn 1.800 liệt sĩ đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt.

Tại chương trình, đã diễn ra Lễ đón nhận Bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh cho “Địa điểm lưu niệm trận địa súng phòng không Trung đoàn 27” tại thôn Phương Ngạn, xã Triệu Long.

Từ năm 1968 đến 1973, Trung đoàn 27 đã chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị với hàng trăm trận đánh. Trong thời gian trên Đại đội 16 của trung đoàn đã bắn rơi 39 máy bay của địch, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Quân công hạng Nhất, 3 Huân chương Không quân hạng Nhì và 33 Huân chương Chiến công các loại. Để góp sức mình vào cuộc đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc, Đại đội 16 đã có 81 chiến sĩ anh dũng hy sinh, gần 200 thương binh.

Để tưởng nhớ sự hy sinh của các Anh hùng, liệt sĩ của Trung đoàn 27, tháng 7/2018, Đền thờ các Anh hùng, liệt sĩ Trung đoàn 27 được xây dựng và khánh thành tại thôn Phương Ngạn, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong. Di tích lịch sử cấp tỉnh “Địa điểm lưu niệm trận địa súng phòng không Trung đoàn 27” nằm sát đền thờ.

Trung đoàn 27 được thành lập tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An năm 1968. Trung đoàn 27 đã hành quân vào Nam chiến đấu và trở thành trung đoàn chủ lực của Mặt trận B5, Đường 9, bắc Quảng Trị. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Trung đoàn đã từng tham gia nhiều chiến dịch lớn như chiến dịch Mậu Thân 1968, Đường 9 Nam Lào, chiến dịch giải phóng Quảng Trị 1972, chiến dịch Hồ Chí Minh 1975, lập nên nhiều chiến công xuất sắc. Với thành tích đó trung đoàn được Đảng và Nhà nước tặng 5 Huân chương Quân công giải phóng và tuyên dương “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

“Đưa quê hương vào cho đồng đội” lần thứ 7 tại Quảng Trị ảnh 1

Viện sĩ, Tiến sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu tặng quà các gia đình chính sách.

Chương trình “Đưa quê hương vào cho đồng đội” lần thứ 7 còn có các hoạt động dâng hoa, dâng hương tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ ở Quảng Trị; Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị; Lễ hoa đăng tại Nhà thả hoa bờ bắc sông Thạch Hãn; “Đón bộ đội về làng”, “Ấm rừng đồng đội”, “ Hát cho đồng đội tôi nghe”, “Hòa đất nước quê hương vào lòng Thạch Hãn”; tặng 600 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho người có công trên địa bàn toàn tỉnh.

Từ năm 2009 đến nay, Hội Truyền thống Cựu chiến binh Trung đoàn 27 mặt trận B5 Quảng Trị đã tổ chức 7 cuộc hành hương “Đưa quê hương vào cho đồng đội”. Ttrung bình mỗi cuộc hành hương có khoảng 500 cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ tham gia. Cuộc hành hương lần thứ 7 này diễn ra tại nhiều địa phương của 2 tỉnh Nghệ An và Quảng Trị, kết thúc vào tối 27/7.