Đưa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam-Italia sang một trang mới, mạnh mẽ và hiệu quả hơn

NDO - Tối 26/7, theo giờ địa phương, tại Phủ Tổng thống Cộng hòa Italia, Tổng thống Italia Sergio Mattarella và con gái đã chủ trì Quốc yến nhân dịp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Italia.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Tổng thống Italia Sergio Mattarella và con gái tham gia Chương trình hòa nhạc kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Italia, tối 26/7 (giờ địa phương). (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Tổng thống Italia Sergio Mattarella và con gái tham gia Chương trình hòa nhạc kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Italia, tối 26/7 (giờ địa phương). (Ảnh: TTXVN)

Tại Quốc yến, điểm qua những thành tựu, dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước những năm qua, Tổng thống Italia khẳng định: "Chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về những tiến bộ đã đạt được. Đồng thời, cả hai nước chúng ta đều nhận thức được rằng hành trình suốt 5 thập kỷ này cần được phát triển sâu hơn nữa để làm cho mối quan hệ song phương ngày càng đa dạng hơn".

Tổng thống nhắc lại một kỷ niệm rất quan trọng, đó là cách đây 10 năm, nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Italia, hai nước đã nhất trí thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. Đây là khuôn khổ chính trị đã giúp quan hệ giữa Việt Nam và Italia lên mức thân thiết như hiện nay.

Tổng thống nêu rõ: "Hôm nay chúng ta chào mừng kỷ niệm việc thiết lập quan hệ ngoại giao này. Tuy nhiên, chúng ta luôn nhớ rằng, mối quan hệ này là biểu hiện của tình đoàn kết chân thành đối với đất nước Việt Nam, tình cảm mà ngay từ đầu người dân Italia đã cảm nhận sâu sắc và hiện nay là di sản của cả hai dân tộc chúng ta. Từ đó, sự gắn kết giữa chúng ta chuyển thành sự hợp tác hiệu quả, đa dạng, và trong những thời điểm khó khăn nhất, đã trở thành biểu hiện thực tế của tình bạn song phương. Một thí dụ cụ thể về tinh thần này đó là việc hai quốc gia đã hỗ trợ lẫn nhau giữa đại dịch Covid-19 qua việc trao tặng khẩu trang và vaccine".

Tổng thống Italia nhấn mạnh, trong các hoạt động quốc tế, Việt Nam và Italia đều được dựa trên các giá trị của hòa bình và chủ nghĩa đa phương, là những giá trị thiết yếu để đối mặt với những thách thức lớn trong hiện tại và tương lai, từ cuộc chiến chống đói nghèo và mất an ninh lương thực đến hiện tượng di cư, từ cuộc chiến chống tội phạm quốc tế đến biến đổi khí hậu.

Italia ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả các hoạt động quốc tế của Việt Nam, cũng được thể hiện qua việc đóng góp đáng kể vào các sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Tổng thống khẳng định, Việt Nam là một đối tác quan trọng đối với sự cân bằng và tiến bộ của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, khu vực mà Italia đang ngày càng chú trọng, nhất quán trong Chiến lược của Liên minh châu Âu.

Ví dụ điển hình về điều này là chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh gần đây của Tàu tuần tra Hải quân Italia "Francesco Morosini", mang sứ mệnh thực hiện sự cam kết của Italia đối với tự do hàng hải trong khu vực.

"Chúng tôi biết ơn Việt Nam, một thành viên tích cực và có ảnh hưởng trong khối Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, vì sự hợp tác mà Việt Nam mang lại cho chúng tôi trong bối cảnh Quan hệ Đối tác Phát triển, kể từ năm 2020, kết hợp Italia với ASEAN và mở ra những cơ hội ngày càng sâu rộng", Tổng thống Italia nhấn mạnh.

Tại Quốc yến, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, nhân dân Việt Nam mãi ghi nhớ sự ủng hộ quý báu của nhân dân Italia đối với cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước của Việt Nam. Một trong những biểu tượng của sự ủng hộ đó là con tàu hữu nghị Australe chuyển nhu yếu phẩm của nhân dân Italia giúp đỡ nhân dân Việt Nam vào cuối năm 1973 do Thuyền trưởng Luciano Sossai chỉ huy xuất phát từ thành phố cảng Genoa.

Việt Nam bước vào thời kỳ xây dựng đất nước sau chiến tranh, Italia tiếp tục ủng hộ thông qua những dự án hỗ trợ phát triển, giúp Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc.

Gần đây nhất, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Italia đã hỗ trợ Việt Nam gần 3 triệu liều vaccine ngừa Covid-19; Việt Nam hỗ trợ Italia khẩu trang y tế. Chúng ta cùng chia sẻ lúc khó khăn, cùng nhau vượt qua đại dịch.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu mà Nhà nước và nhân dân Italia đã dành cho Việt Nam trước đây và hiện nay.

Chủ tịch nước nêu rõ: "Trải qua một nửa thế kỷ, trên nền tảng vững chắc của tình hữu nghị, chúng ta vui mừng chứng kiến Italia và Việt Nam ngày càng trở thành đối tác quan trọng của nhau trên mọi lĩnh vực, từ chính trị-ngoại giao, thương mại-đầu tư đến văn hóa-du lịch, giáo dục-đào tạo…, hợp tác chặt chẽ cả ở bình diện song phương và đa phương".

10 năm trước Việt Nam và Italia đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, khai mở một hành trình quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Italia phát triển sâu rộng, toàn diện, hiệu quả và bền vững.

Chủ tịch nước khẳng định: "Ngày nay, trong một thế giới chuyển động không ngừng, với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Italia không ngừng được mở rộng, hướng tới những giá trị và quan tâm chung của cộng đồng quốc tế".

Chủ tịch nước cho biết, tại các cuộc trao đổi với Tổng thống và Lãnh đạo cấp cao Italia trong chuyến thăm lần này, chúng tôi chia sẻ mong muốn và quyết tâm đưa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước chúng ta sang một trang mới, mạnh mẽ và hiệu quả hơn, đóng góp vào các mục tiêu chung về phát triển bền vững và giải quyết các vấn đề toàn cầu trên cơ sở cân bằng và cùng có lợi, khai thác được lợi thế và tiềm năng của mỗi nước, vì lợi ích của của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.