Đưa chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù vào cuộc sống

NDO - Thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam đã tích cực phối hợp Công an tỉnh, các tổ chức chính trị, xã hội nhận ủy thác, tập trung rà soát các đối tượng có nhu cầu, bình xét cho vay, hoàn thiện hồ sơ để giải ngân kịp thời. Đây là chính sách mới, rất nhân văn, nhân đạo nhằm giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Công an tỉnh Hà Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh ký kết chương trình phối hợp triển khai thực hiện tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
Công an tỉnh Hà Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh ký kết chương trình phối hợp triển khai thực hiện tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Chấp hành xong án phạt tù, trở về địa phương đầu năm 2023, anh Trần Văn Mạnh, xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân đã được vay 90 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam để đầu tư mua thêm 15 máy khâu để bản thân và các thành viên trong gia đình có thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Đưa chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù vào cuộc sống ảnh 1

Nhờ được vay vốn ưu đãi, anh Mạnh đã đầu tư máy khâu để mở xưởng may tại gia đình.

Anh Mạnh cho biết, công việc may này anh được học khi đang chấp hành án tại trại giam Nam Hà. Sau khi về, anh thấy công việc này phù hợp với bản thân và các thành viên trong gia đình nên đã nhận đơn hàng về làm và dạy cho vợ và bố cùng làm để tăng thu nhập. Anh rất mừng vì đang thiếu vốn đầu tư mở rộng thêm xưởng may thì được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam. Sau khi được vay vốn, anh có điều kiện mở rộng xưởng may, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gia đình.

Đưa chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù vào cuộc sống ảnh 2

Từ nguồn vốn vay ưu đãi, anh Tú đầu tư chuồng trại chăn nuôi lợn, nuôi ốc, tạo việc làm tăng thu nhập cho gia đình.

Anh Trần Văn Tú, xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân là một trong những đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương đầu tiên của tỉnh Hà Nam được vay vốn chính sách theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Anh Tú chia sẻ, đang trong lúc thiếu vốn để mở rộng diện tích nuôi ốc, chăn nuôi lợn, thì gia đình anh may mắn được tiếp cận nguồn vốn chính sách, vợ chồng anh rất phấn khởi động viên nhau cùng cố gắng chăn nuôi để có thêm nguồn thu nhập trang trải cuộc sống gia đình và dành một phần để trả cho ngân hàng.

Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ được triển khai đáp ứng nhu cầu rất kịp thời, thiết thực phù hợp nguyện vọng, cung cấp nguồn vốn nhằm tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn chính sách để học nghề, đầu tư sản xuất kinh doanh, cơ sở sản xuất kinh doanh tạo việc làm, sinh kế cho những người chấp hành xong án phạt tù làm lại cuộc đời, qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế, xã hội.

Sau gần 1 tháng triển khai thực hiện, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam đã khẩn trương phối hợp công an các địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội nhận ủy thác tập trung rà soát nhu cầu của các đối tượng có nhu cầu vay vốn, hoàn thiện quy thiện hồ sơ, giải ngân cho 10 gia đình có người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn với số tiền 800 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Việt Cường, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Hà Nam đánh giá, qua điều tra khảo sát thì 70% số đối tượng chấp hành xong án phạt tù về địa phương không có công ăn việc làm ổn định, rất dễ có nguy cơ tái phạm. Nên việc triển khai quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù là một quyết định rất phù hợp và đáp ứng được mong mỏi nguyện vọng của đa số những đối tượng chấp hành xong án phạt về địa phương. Quyết định này đi vào cuộc sống thì góp phần hạn chế tỉ lệ tái phạm tội cũng như giúp cho những đối tượng đặc thù này thụ hưởng chính sách một cách bền vững.

Bà Lê Kim Dung, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam cho biết, thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam sẽ phối hợp Công an tỉnh triển khai thực hiện chương trình phối hợp do 2 cơ quan cũng đã thống nhất và cùng các tổ chức chính trị, xã hội, các địa phương; tập trung rà soát nhu cầu vay vốn và sẵn sàng các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vay vốn khi mà các trường hợp có nhu cầu và đủ điều kiện được vay.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam đang tiếp tục phối hợp Công an tỉnh triển khai Quyết định bảo đảm đúng người, đúng đối tượng, đủ điều kiện vay vốn có thể tiếp cận vốn vay để học nghề, có nguồn vốn làm ăn, góp phần giúp những người từng lầm lỡ ổn định cuộc sống.